Điều phối của Hoa Kỳ các Pḥng thí nghiệm Sinh học và Nghiên cứu ở Ukraine
Ư tưởng: Các thực thể sau đây đă tạo điều kiện cho hoạt động:
-Đảng quốc gia dân chủ
-Barack Obama: Khởi động Chương tŕnh Giảm thiểu Đe doạ Sinh học vào năm 2005
-Hilary Clinton: Đi đầu trong việc thông qua chiến lược của Hoa Kỳ để chống lại các mối đe dọa sinh học và thúc đẩy hợp pháp hóa Nghiên cứu Sử dụng kép
-Joe Biden: Điều phối hoạt động của những người điều hành chương tŕnh sinh học quân sự, liên quan đến gian lận tài chính ở Ukraine
-George Soros: Nhà tài trợ chính cho nghiên cứu sinh học quân sự ở Ukraine và là người vận động hành lang cho Big Pharma
Được tổ chức bởi Chi nhánh Điều hành và các Trung tâm Học thuật: Các “hệ tư tưởng” nói trên đă lạm dụng vị trí của họ để “đặt ra các nhiệm vụ” cho các cơ quan được điều hành bởi Điều hành. Vũ khí hóa các cơ quan này để thực hiện việc đấu thầu các hệ tư tưởng. Chúng như sau:
-Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
-Bộ Quốc pḥng Hoa Kỳ
-Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ
- Cơ quan T́nh báo Trung ương Hoa Kỳ
-Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa của Hoa Kỳ
-Trung tâm Kiểm soát và Dịch bệnh Hoa Kỳ
-Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
-Viện nghiên cứu quân đội W. Reed của Hoa Kỳ
-Pháo đài quân đội Hoa Kỳ, Detrick, Viện y tế về các bệnh truyền nhiễm
Nhà tài trợ: Các Cơ quan Hoa Kỳ nói trên đă sử dụng tiền của họ thông qua một loạt Tổ chức và Tổ chức Phi chính phủ, được gọi là “Nhà tài trợ”. Họ được giao nhiệm vụ "Phân bổ ngân quỹ" trước khi hướng họ đến các pḥng thí nghiệm sinh học. C̣n được gọi là “rửa tiền”. Các nhà tài trợ hỗ trợ trong kế hoạch rửa tiền như sau:
-Tổ chức Bill và Melinda Gates
-Tổ chức Clinton
-Rosemont Seneca (Thợ săn Biden)
-Xă hội mở
-Quản lư quỹ Soros
- Quỹ phát triển nghiên cứu dân sự
-Tổ chức Rockefeller
-Ecohealth Alliance
-Pilot tăng trưởng
Chấp hành viên ở Ukraine: Các nhà tài trợ nói trên đă “rửa” số tiền được gửi từ Cơ quan hành pháp Hoa Kỳ và gửi chúng cho “Chấp hành viên”. Bản thân các cơ sở sinh học thực tế. Các pḥng thí nghiệm đă được cấp "Kinh phí cho Nghiên cứu Kép". Họ được giao nhiệm vụ:
-Cấu tạo các yếu tố của vũ khí sinh học có chọn lọc
-Sử dụng Ukraine như một đa giác sinh học
- Thử nghiệm lâm sàng về y học mới
Các Chấp hành viên liên quan như sau:
-Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine
-Trung tâm Khoa học và Công nghệ Ukraine
-Bộ quốc pḥng Ukraine
-Bộ Y tế Ukraine
-Black và Veatch
-Metabiota (Thợ săn Biden)
-CH2M Hill Jacob’s Engineering
-Skymount Y tế
Các tập đoàn dược phẩm (Big Pharma): Các Giám đốc Điều hành đă nói ở trên sau đó sẽ vận chuyển tài liệu và nghiên cứu sinh học cho các công ty dược phẩm. Đôi khi trực tiếp, đôi khi thông qua Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Các công ty dược phẩm sau đó sẽ tạo ra các "phương pháp chữa trị" cho đại chúng, bởi v́ họ có nghiên cứu để biết cách thực hiện, dẫn đến lợi nhuận hàng tỷ đồng. Các công ty dược phẩm đă nhận nghiên cứu và tài liệu vũ khí sinh học bị buôn bán như sau.
-Pfizer
-Battelle
-Gilead
-Vắc xin ynport
-AbbVie
-Parexel
-Eli Lilly và Co.
-Merck và Co.
-Moderna
Trong số hàng chục tỷ lợi nhuận từ tất cả các khoản tiêm vô tận, một số sau đó được chuyển lại cho các Nhà tư tưởng chịu trách nhiệm xây dựng cốt truyện. Họ sử dụng tiền để tài trợ cho các chiến dịch của ḿnh và duy tŕ quyền kiểm soát của họ.👇