17/02/2020
Các chuyên gia cho biết thỏa thuận thương mại mới giữa Việt Nam và EU mở ra nhiều cánh cửa cho nông nghiệp. Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Hợp tác Quốc tế của Bộ Nông nghiệp cộng sản và Phát triển Nông thôn, cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam (EVFTA) mới được phê chuẩn mang lại nhiều cơ hội.
Ông tuyên bố rằng EU nhập cảng khoảng 150 tỷ mỹ kim sản phẩm nông nghiệp mỗi năm, nên EVFTA sẽ mở ra một thị trường cho việc xuất cảng nông sản địa phương. Tuy nhiên, ông Lương Hoàng Thái, Tổng Giám đốc Ban Chính sách Thương mại Đa phương của Bộ Công Thương, đề cập đến một số thách thức đối với ngành công nghiệp và nông nghiệp như các điều kiện khắt khe từ thị trường EU liên quan đến xuất xứ, chất lượng và lao động. Ông cho rằng quy mô nhỏ của nghề nông sẽ khiến nông dân và các hợp tác xã chăn nuôi địa phương không thể cạnh tranh so với các sản phẩm nhập cảng từ EU. Thịt lợn đông lạnh sẽ được miễn thuế sau bảy năm, các sản phẩm sữa sau năm năm, thực phẩm chế biến sau bảy năm và thịt gà sau 10 năm, nên ông Thái cho rằng Việt Nam cần dành thời gian để cải thiện ngành chăn nuôi địa phương.
Hiện tại, các sản phẩm chăn nuôi của EU xuất cảng sang Việt Nam phải chịu mức thuế 10 đến 40%. Việc giảm thuế nhập cảng đối với các sản phẩm chăn nuôi từ EU sẽ cải thiện sức xâm nhập của chúng vào thị trường Việt Nam và tạo ra sự cạnh tranh đáng kể đối với các sản phẩm trong nước.