Theo Thời báo Hoàn Cầu, có khả năng một số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp bí ẩn liên quan đến thuốc lá điện tử ở Mỹ năm 2019 trên thực tế đă nhiễm Covid-19.
Hoàn Cầu ngày 31/7 dẫn thông tin trên từ nhóm nhà khoa học và bác sĩ Trung Quốc sau khi đánh giá 250 h́nh chụp CT lồng ngực được xuất bản trên các ấn phẩm công khai.
Báo Trung Quốc: Bệnh nhân EVALI ở Mỹ có thể đă mắc Covid-19
Các nhà khoa học Trung Quốc thúc giục Mỹ bắt đầu sàng lọc bệnh nhân Covid-19 đối với nhóm bệnh nhân mắc bệnh hô hấp được gọi là tổn thương phổi cấp tính liên quan đến thuốc lá điện tử (e-cigarette or vaping associated acute lung injury - EVALI) trong đợt bùng phát nghiêm trọng loại bệnh này vào năm 2019.
Các nguồn thạo tin tiết lộ với Hoàn Cầu, sau khi nghiên cứu 250 ảnh CT lồng ngực của 142 bệnh nhân EVALI được chọn lọc từ khoảng 60 nghiên cứu liên quan, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện 16 bệnh nhân có liên quan đến lây nhiễm virus, cho thấy họ có thể đă mắc Covid-19. Năm trong số các ca bệnh được xác định là "đáng ngờ ở mức độ vừa phải".
16 bệnh nhân EVALI nói trên đều ở Mỹ, và có 12 bệnh nhân ghi nhận các triệu chứng từ trước năm 2020 - khi dịch bệnh Covid-19 lần đầu tiên bùng lên dữ dội trên thế giới, bắt đầu từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Các nhà khoa học kết luận rằng đă có các ca bệnh lây nhiễm virus trong số bệnh nhân EVALI báo cáo tại Mỹ năm 2019, và khả năng lây nhiễm Covid-19 trong bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện tử ở Mỹ là không thể loại bỏ.
Các nguồn tin lư giải, 5 bệnh nhân được xác định "đáng ngờ vừa phải" bởi ảnh CT lồng ngực của họ mang những đặc điểm liên quan đến Covid-19, và các biểu hiện lâm sàng cũng tương tự với bệnh nhân mắc Covid-19.
Các nhà khoa học Trung Quốc nghi ngờ một số bệnh nhân mắc căn bệnh viêm phổi bí ẩn liên quan đến thuốc lá điện tử ở Mỹ năm 2019 trên thực tế đă mắc Covid-19 (Ảnh: CNN)
Yang Zhanqiu, nhà nghiên cứu virus học tại Đại học Vũ Hán, nói với Hoàn Cầu hôm 30/7 rằng do sự tương đồng trong các biểu hiện của người mắc EVALI và Covid-19 và do chưa có dụng cụ test axit nucleic vào thời điểm EVALI lây lan, nên có nhiều khả năng một số bệnh nhân mắc Covid-19 vào năm 2019 đă bị chẩn đoán nhầm là mắc EVALI.
Ông Yang nói các h́nh ảnh CT là một phần bằng chứng và lúc này Mỹ có thể xét nghiệm kháng thể đối với bệnh nhân EVALI để xác định có bao nhiêu người trong số họ là bệnh nhân Covid-19, cũng như chia sẻ dữ liệu này với cộng đồng quốc tế nhằm đưa thế giới tiến gần hơn đến phát hiện về nguồn gốc virus corona SARS-Cov-2.
"Đó là một công việc rất dễ dàng," ông Yang nói.
Nghi vấn mối liên quan giữa EVALI và pḥng thí nghiệm Fort Detrick?
Theo các báo cáo trên truyền thông, bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện tử được ghi nhận bùng lên ở Mỹ vào tháng 7/2019 - cùng thời điểm Trung tâm Kiểm soát và Pḥng chống Bệnh tật (CDC) Mỹ ban hành yêu cầu "ngừng và hủy bỏ" để đ́nh chỉ hầu hết hoạt động nghiên cứu tại cơ sở Fort Detrick của quân đội Mỹ.
Theo CDC Mỹ, số lượt khám cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử tăng mạnh vào tháng 8/2019 và đạt đỉnh vào tháng 9.
Đến ngày 18/2/2020, Mỹ báo cáo những ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19, trong khi ghi nhận tổng cộng 2.807 trường hợp nhập viện hoặc tử vong do EVALI ở tất cả 50 bang. Đến nay, chưa có xác nhận nào về nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử, và khả năng lây lan của căn bệnh này vẫn chưa được biết rơ.
Theo Hoàn Cầu, vào tháng 9/2019, số ca viêm phổi liên quan thuốc lá điện tử cũng tăng gấp đôi ở bang Maryland - nơi pḥng thí nghiệm Fort Detrick tọa lạc. Pḥng thí nghiệm Fort Detrick được cho là lưu trữ nhiều loại virus nguy hiểm như Ebola, Ebola, smallpox, SARS, MERS và các loại virus corona.
Chính phủ Trung Quốc thời gian qua đă công khai nghi ngờ rằng cơ sở này có liên quan đến nguồn gốc SARS-Cov-2 và kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành điều tra đối với Mỹ. Ở một diễn biến khác, thỉnh nguyện thư từ cộng đồng mạng Trung Quốc đ̣i WHO điều tra Fort Detrick đến nay đă thu hút hơn 20 triệu chữ kư.
Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đă chỉ thị cộng đồng t́nh báo nước này tăng cường "điều tra triệt để" nguồn gốc Covid-19, bao gồm giả thuyết virus ṛ rỉ từ pḥng thí nghiệm, và báo cáo trong ṿng 90 ngày.
WHO hôm 15/6 cũng công bố đề xuất về tổ chức điều tra giai đoạn 2 tại Trung Quốc nhằm t́m ra nguồn gốc SARS-Cov-2, cũng như kêu gọi Bắc Kinh "minh bạch hơn" trong việc cung cấp các dữ liệu thô. Chính phủ Trung Quốc đă phản đối gay gắt đề xuất này, trong khi báo giới Trung Quốc tố WHO "cúi đầu" trước sức ép từ Mỹ.
VietBF @ Sưu tầm