WASHINGTON, DC (NV) – Chuyên gia chính phủ Mỹ cho rằng, có lẽ trên thực tế, hơn 20 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19, gấp 10 lần con số được xác nhận, các giới chức chính quyền cao cấp cho hay vào Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, theo Reuters.
Trung Tâm Pḥng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) dự đoán như vậy dựa theo xét nghiệm huyết thanh dùng để t́m kháng thể COVID-19, mà người nào có kháng thể này là đang nhiễm bệnh hoặc từng nhiễm bệnh, các giới chức cho biết.
Du khách thăm trung tâm thành phố San Antonio, Texas, hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu. (H́nh minh họa: AP Photo/Eric Gay)
Trong buổi họp báo tối Thứ Tư, những giới chức này nói con số 20 triệu nêu trên dựa theo số ca nhiễm đă được xác nhận (khoảng 2.3 đến 2.4 triệu) nhân với tỷ lệ trung b́nh người có kháng thể qua xét nghiệm huyết thanh (khoảng 10 người).
Nếu đúng như vậy, dự đoán của CDC cho thấy tỷ lệ tử vong v́ COVID-19 ở Mỹ thấp hơn so với con số được xác nhận. Hơn 120,000 người ở Mỹ chết v́ COVID-19 từ khi dịch bệnh bùng phát trong năm nay.
CDC đưa ra dự đoán này giữa lúc giới chức chính phủ lưu ư rằng ngày càng nhiều người trẻ tuổi nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng và có lẽ không biết ḿnh bị bệnh.
Các giới chức khuyên người trẻ tuổi không có triệu chứng nhưng thường xuyên tiếp xúc với người dễ nhiễm bệnh, nên tự đi xét nghiệm để bảo đảm không làm lây lan virus.
“Mấy ngày nay, chúng tôi nghe Florida và Texas loan báo gần phân nửa số ca mới là ở người dưới 35 tuổi, mà nhiều người không phát triệu chứng,” một giới chức cho hay.
CDC gửi 40 nhóm chuyên gia y tế đến những nơi đó để giúp chống dịch, các giới chức nói.
Hôm Thứ Tư, Mỹ xác nhận hơn 36,000 ca COVID-19 mới, gần bằng kỷ lục 36,426 ca hôm 24 Tháng Tư, phần lớn là ở những tiểu bang không bị nhiễm thời đầu dịch bệnh, hoặc sớm dỡ bỏ biện pháp hạn chế virus lây lan. (Th.Long)