Ba quốc gia ở khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ chối cho phép công dân Nga vượt ra khỏi biên giới từ nửa đêm ngày 19/9.
Ngày 21/9, Bộ trưởng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là Latvia, Estonia, các nước có chung biên giới với Nga cho biết sẽ không cung cấp nơi ở, quy chế tỵ nạn cho bất cứ người Nga nào chạy trốn khỏi sự điều động nghĩa vụ của Moscow.
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia khẳng định, việc từ chối thực hiện nghĩa vụ công dân ở Nga hoặc tìm cách trốn sang các quốc gia khác sẽ không được chấp thuận vì không đủ yếu tố để xin hưởng quy chế tỵ nạn ở bất cứ quốc gia nào.
Trên trang cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia cũng trích dẫn sự lo ngại về vấn đề an ninh đối với việc từ chối đối tượng xin tỵ nạn nhằm trốn tránh nghĩa vụ công dân. Tán đồng quan điểm này, Bộ trưởng Nội vụ Litva cho biết, mỗi trường hợp xin tỵ nạn sẽ được cân nhắc, cứu xét theo từng trường hợp riêng biệt.
Ba quốc gia khu vực Baltic này và Ba Lan đã bắt đầu từ chối công dân Nga ra khỏi biên giới từ nửa đêm 19/9. Lệnh cấm này cũng loại trừ những người bất đồng chính kiến với Nga đang tìm cách tỵ nạn ở EU và thường trú nhân của các quốc gia EU muốn đến thăm các thành viên trong gia đình./.
|