WASHINGTON, DC – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười, ra lệnh cấm nhập cảng cà chua từ một công ty cung cấp nông sản ở Mexico, cùng các công ty trực thuộc, vì ngược đãi công nhân, đến mức có thể bị coi là cưỡng bách lao động.
Cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) ra lệnh chặn giữ các chuyến hàng nhập cảng từ công ty Agropecuarios Tom, ở tiểu bang San Luis Potosi, Mexico, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Cà chua nhập cảng từ Mexico. (Hình minh họa: Anna-Rose Gassot/AFP via Getty Images)
Theo CBP, cuộc điều tra trong thời gian qua cho thấy các chỉ dấu sai trái, gồm việc có hành vi gian trá, thu giữ tiền lương của công nhân, bắt phải làm việc để trả nợ và các điều kiện làm việc và sinh sống vô cùng tệ hại.
CBP cũng nói rằng chính phủ Mexico vào Tháng Mười, năm 2020, cũng có các biện pháp phạt công ty này do các tố giác vi phạm luật lao động.
Công ty Agropecuarios Tom bác bỏ các cáo buộc của phía chính phủ Mỹ, nhưng nói rằng chờ đợi có thêm chi tiết từ CBP để có thể trả lời rõ ràng.
Một nữ công nhân hái cà chua ở Los Pinos, Baja California State, Mexico.
(Hình minh họa: Alfredo Estrella/AFP via Getty Images)
Ông Rommel Fernandez Veraud, đại diện pháp lý cho công ty Agropeucarios Tom, nói rằng “Chúng tôi ngạc nhiên vì tuân hành mọi luật lệ của cả chính phủ Mỹ và Mexico.”
Chính phủ Mỹ trong vài năm trở lại đây đã có biện pháp ngăn chặn hàng nhập cảng từ các nhà sản xuất ngoại quốc bị cáo buộc là có hành động cưỡng bách lao động, do sự chú ý ngày càng tăng của dư luận thế giới về vấn đề này.
Một thanh tra nông phẩm của cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ
xem xét cà chua nhập cảng từ Mexico tại cổng biên giới Otay Mesa ở San Diego, California.
(Hình: John Moore/Getty Images)
Các công ty Mỹ cũng phải chú ý nhiều hơn đến các công ty bán hoặc chế tạo sản phẩm cho họ, để tránh bị tai tiếng. Hàng hóa bị cấm nhập cảng vì lý do ngược đãi công nhân sẽ được duy trì cho đến khi nào nhà sản xuất có thể chứng minh rằng họ đã chấn chỉnh cách hoạt động của mình.
Nguồn tin từ giới truyền thông trong thời gian qua cho thấy tình trạng làm việc như nô lệ tại các công ty ở khắp Mexico đang cung cấp nông phẩm cho Mỹ.
(V.Giang)