Ngày nay ở nước ngoài gọi về Việt Nam cần phải nhập mã số +84 quốc tế. Ít người biết rằng trước kia số 84 là mã số của Việt Nam Cộng Hoà. Trước năm 1975, Bắc Việt không hề có mã số quốc tế và cũng vì thế mà không liên lạc với thế giới, toàn bộ thông tin bị phong tỏa.
Người dân miền Bắc bị đảng lừa phỉnh do thiếu thông tin, mù quáng và điên cuồng làm tay sai cho bè lũ Cộng Nô. Hàng triệu người miền Bắc đi bộ đội tìm cách "giải phóng" và chết một cách oan uổng chỉ vì tưởng người miền Nam đang sống rất khổ dưới ách thống trị của Mỹ.
Sau 1975, những cuộc gọi điện thoại đi nước ngoài vô cùng đắt đỏ. Vào những năm 80' đầu 90', một cuộc gọi 2 phút đi Mỹ sẽ mất tới một tháng lương, tương đương 200 USD tức khoảng 4,5 triệu đồng VC hiện nay.
Ảnh: Điện thoại trên bàn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong phòng Chiến Tranh dưới Dinh Độc Lập
Việt Cộng sau khi xâm lăng VNCH thì đã thay đổi toàn bộ tên gọi tất cả mọi thứ từ đường xá tới thành phố nhưng mã số quốc tế 84 và mã phi cảng Tân Sơn Nhất là SGN không thể thay được.