VietBF.com-Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà độc tài Hàn Cộng là Kim Chính Ân và đương kim tổng thống Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là ông Donald Trump sẽ có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018, theo nguồn tin Reuters cho biết.
Một phái đoàn Nam Hàn và Bắc Hàn sẽ gặp nhau vào ngày 29/3/2018 để ấn định cụ thể chương trình làm việc tại một ngôi làng gần biên giới có tên Bàn Môn Điếm (Panmunjom).
Trước cuộc gặp mặt của ông Trump và Ân, hai lãnh đạo Nam Bắc Hàn sẽ gặp nhau vào tháng 4/2018.
Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc - Bắc Hàn sẽ có cuộc gặp quan trọng vào thứ Năm tuần tới 29/3/2018 để chuẩn bị cho hội đàm cấp cao lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Chính Ân (Kim Jong Un) và Tổng thống Văn Tại Dần (Moon Jae-in).
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tại cuộc gặp diễn ra ở Bàn Môn Điếm, nơi quan chức hai nước sẽ thảo luận về thời điểm cụ thể của cuộc gặp cấp cao giữa ông Kim Chính Ân, Tổng thống Hàn và Tổng thống Mỹ.
Dẫn đầu phái đoàn Bắc Hàn là Ri Son Gwon, người đang đứng đầu cơ quan chuyên trách giải quyết cá vấn đề liên Triều.
Quyết định bất ngờ để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra nhiều tranh cãi. Người ủng hộ thì tán dương đây là quyết định táo bạo, quyết đoán, mở ra cơ hội hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Kẻ phản đối thì cho rằng, ông Trump quá "ngây thơ" khi đặt niềm tin vào chính quyền Kim Chính Ân.
Tuy nhiên, Tạp chí Foreign Policy nhận định rằng, lịch sử sẽ phán xét cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ Triều Tiên (nếu nó thực sự diễn ra) thành công hay thất bại.
Tuy nhiên, để có thể thành công trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Chính Ân, ông Trump cần phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, ít nhất là dưới 3 hình thức dưới đây, theo Foreign Policy.
Đầu tiên, các quan chức Mỹ cần phải tổ chức một cuộc gặp với các đối tác Triều Tiên để đánh giá các ý định của Bình Nhưỡng. Các quan chức Hàn Quốc đã khẳng định rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị hy sinh chương trình vũ khí hạt nhân đã được thúc đẩy trong suốt 4 thập kỷ - vốn được xem là có ý nghĩa sinh tồn với chế độ Bình Nhưỡng.
Nhiều chuyên gia đã cảnh báo, sự thay đổi lập trường bất ngờ của Bình Nhưỡng là đáng ngờ và các quan chức Mỹ không nên giữ thái độ thận trọng trước khi có thêm nhiều dấu hiệu xác thực khác.
Thứ 2, Mỹ cần tham vấn rộng rãi với các đối tác châu Á của mình trước hội nghị thượng đỉnh. Kết quả của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến an ninh của các đồng minh của Hoa Thịnh Đốn bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các đối thủ của nước này như Nga và Trung Quốc.
Điều quan trọng là Mỹ phải duy trì được một mặt trận thống nhất với các đồng minh châu Á của họ để đảm bảo rằng, quá trình ngoại giao trên bán đảo riều Tiên không ảnh hưởng tới liên minh của Mỹ ở châu Á. Ngoài ra, điều quan trọng không kém là tham vấn với những "cầu thủ" có liên quan như Nga và Trung Quốc để đảm bảo rằng họ sẽ đóng vai trò xây dựng trong bất cứ tiến trình ngoại giao nào.
Cuối cùng, Mỹ cần tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ để xác định chính xác những gì họ muốn đạt được trong hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Chính Ân cũng như những gì có thể đưa ra để trao đổi với Bình Nhưỡng.
Khi xem xét những gì Mỹ có thể đưa ra trao đổi với Bình Nhưỡng để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền Trump cần cân nhắc bức tranh toàn cảnh ở châu Á.
Trang The Japan Times ngày 25.3 đưa tin Nhật Bản yêu cầu Mỹ đưa thêm một số điều kiện tiên quyết trước khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Kim Chính Ân, trong đó có điều kiện Bình Nhưỡng phải giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật và từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bắn tới Nhật.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Ngoại trưởng Nhật Taro Kono vào đầu tháng 3 đã đưa ra đề nghị này trong các cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo, nhân vật vừa được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, và Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan.
Ngoài hai điều kiện trên, ông Kono cũng yêu cầu các quan chức Hoa Thịnh Đốn đảm bảo rằng trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Bình Nhưỡng phải cam kết thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng được cũng như không thể đảo ngược, chấp nhận các cuộc điều tra của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) và tiêu hủy vũ khí hóa học.
Dự kiến khi đến thăm Mỹ và hội kiến với Tổng thống Trump, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ nhắc lại những yêu cầu này.
Các nguồn tin cho biết quan chức Hoa Thịnh Đốn có vẻ đồng ý với những yêu cầu ông Kono đưa ra, nhưng không chắc Mỹ có thể thuyết phục Triều Tiên chấp nhận tất cả hay không.
Một quan chức chính phủ Nhật cho biết ngay cả khi Mỹ và Triều Tiên đạt được tiến bộ trong chuyện buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tên lửa đạn đạo mang được đầu đạn hạt nhân và có khả năng bắn đến Mỹ, thì Triều Tiên với tên lửa đạn đạo tầm trung vẫn là mối đe dọa với Đông Kinh (Tokyo).
“Chúng tôi biết sẽ rất khó để Triều Tiên chấp nhận mọi điều kiện tiên quyết mà chúng tôi đưa ra. Nhưng khi chúng tôi cân nhắc đến tương lai, đặt ra yêu cầu như vậy với Mỹ là việc làm cần thiết”, quan chức này nhấn mạnh.
Trước đó vào giữa tháng 3, The Japan Times cũng đã dẫn một số nguồn tin cho biết Đông Kinh đang xem xét tổ chức một cuộc gặp giữa Thủ tướng Abe và Chủ tịch Kim, với nội dung trao đổi là vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc (trong những năm 1970-1980) và khả năng bình thường hóa quan hệ song phương.
Nguồn: Tổng Hợp