WASHINGTON - Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema (đảng Dân Chủ) đang ngăn cản đảng Dân Chủ của mình tăng thuế đối với các triệu phú. Thay vào đó, họ đang xem xét một kế hoạch thậm chí còn tham vọng hơn để truy quét các tỷ phú.
Đó là một trong nhiều khúc quanh từ các cuộc đàm phán hỗn loạn khi Đảng Dân chủ tìm ra cách tăng hàng trăm tỷ đô la doanh thu thuế để trả cho Đạo luật xây dựng lại tốt hơn của họ.
Kế hoạch ban đầu tăng thuế suất doanh nghiệp và thuế suất thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao nhất nhưng về cơ bản đã không định hình lại mã số thuế dành cho những người siêu giàu có.
Sinema, một cái gai hàng đầu trong phe tiến bộ, đang từ chối ủng hộ đề xuất đó và có thể chặn nó tại Thượng viện. Điều này dường như đóng cửa việc tăng thuế suất, nhưng đảng Dân chủ hiện đang tìm cách nhắm mục tiêu tránh thuế, một động thái có thể có tác động mạnh hơn đáng kể.
Các thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện hôm thứ Ba đã công bố hai kế hoạch đánh thuế những người giàu nhất và các công ty ở Mỹ. Ron Wyden, chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, đưa ra kế hoạch đánh thuế tài sản của các tỷ phú hàng năm. Cảm ơn Wyden, Elizabeth Warren và Angus King đã phát hành một dự luật để đảm bảo các công ty có lợi nhuận hàng năm trên 1 tỷ đô la phải trả mức thuế doanh nghiệp ít nhất là 15%. Sinema thông báo cô ấy ủng hộ kế hoạch sau này.
Các biện pháp này sẽ chỉ tập trung vào những người có thu nhập cao nhất. Forbes ước tính có 724 tỷ phú ở Mỹ; dự kiến 200 công ty lớn sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế doanh nghiệp. Nhưng các thượng nghị sĩ nói rằng cả hai biện pháp sẽ mang lại hàng trăm tỷ đô la trong thập niên tới.
Nguồn tiếng Việt:
https://www.vietnamngaymai.com/node/70617
Dịch từ:
https://www.buzzfeednews.com/article...reconciliation