Philippines hủy đàm phán khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Reuters, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 23/6 tuyên bố các cuộc đàm phán về khai thác năng lượng chung giữa Manila và Bắc Kinh đă chấm dứt.
Ông Locsin, người chuẩn bị măn nhiệm khi nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte sắp kết thúc, cho biết hoạt động khai thác chung gặp phải các thách thức từ Hiến pháp Philippines, cũng như các vấn đề về “chủ quyền”.
“Chúng tôi đă đi xa hết mức có thể một cách hợp hiến”, ông Locsin cho biết.
Philippines và Trung Quốc khởi động các cuộc đàm phán về khai thác chung trên Biển Đông kể từ năm 2018, hai năm sau khi ông Duterte - người được cho có chính sách với Trung Quốc mềm mỏng hơn người tiền nhiệm Benigno Aquino III - lên cầm quyền.
Các cuộc đàm phán về khai thác chung ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc được đưa ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte. Ảnh: Reuters.
Manila và Bắc Kinh cũng đă thiết lập một nhóm làm việc đặc biệt để t́m cách triển khai dự án khai thác chung mà không “động chạm” đến vấn đề chủ quyền. Dù vậy, ông Locsin cho biết điều này không thể thực hiện mà không vi phạm hiến pháp Philippines, trừ khi Trung Quốc rút bỏ yêu sách.
Theo ngoại trưởng, đích thân ông Duterte kêu gọi hủy bỏ đàm phán. “Tổng thống đă lên tiếng… các cuộc thảo luận về dầu khí đă chấm dứt hoàn toàn. Không có điều ǵ bị hoăn - mọi thứ đă kết thúc”, ông nói.
“Ba năm đă qua và chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu của ḿnh - phát triển nguồn năng lượng dầu khí, thứ rất quan trọng với Philippines. Nhưng chúng ta sẽ không đánh đổi chủ quyền, kể cả một phần trong đó”, ông Locsin tuyên bố.
Chưa rơ quyết định này được đưa ra từ hôm nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản hồi đề nghị b́nh luận của Reuters về thông tin trên.
VietBF@ sưu tập
|