Các công dân trên khắp Scotland đă cầu xin Hoa Kỳ đừng gửi Donald Trump về quê (Scotland quê của mẹ Trump), sau khi Tổng thống ngụ ư một số người Mỹ có thể được gửi trở lại quốc gia của cha mẹ họ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-7 cho rằng các nữ nghị sĩ đảng Dân chủ nên trở về quốc gia quê hương của ḿnh để ngăn người dân ở đó di cư sang Mỹ trong loạt chia sẻ trên Twitter.
"Thật thú vị khi chứng kiến các nữ thành viên của đảng Dân chủ Cấp tiến - những người có nguồn gốc từ các quốc gia mà chính phủ của họ hoàn toàn là thảm họa, tồi tệ, tham nhũng và vô lư nhất thế giới - lớn tiếng dạy người dân của Mỹ, quốc gia tuyệt vời và hùng mạnh nhất trên trái đất, cách vận hành chính phủ" - ông Trump viết trên Twitter hôm 14-7.
Ông Trump nói thêm: "Sao họ không quay về quê nhà và giúp điều chỉnh nơi xuất thân đầy rẫy tội phạm và hoàn toàn hư hỏng. Rồi sau đó quay lại nói với chúng tôi về thành quả. Những nơi này vô cùng cần sự giúp đỡ của các người, không thể chậm trễ hơn nữa".
Người dân Scotland van xin Mỹ đừng "gửi" Donald Trump về quê mẹ.
Mary Anne Trump (nhũ danh: MacLeod, tiếng Gael Scotland: Màiri Anna NicLẹid; 10/5/1912 - 7/8/2000) là mẹ của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump. Bà là vợ của nhà bất động sản Fred Trump (cưới 1936; chết 1999) . Sinh ra tại Outer Hebrides, Scotland, bà nhập cư vào Mỹ năm 1930 và trở thành công dân năm 1942. Bà và chồng có năm người con.
Với nhiều chị em đă tự lập ở đó (Mỹ), bà Mary Anne MacLeod lần đầu tiên đến Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn vào tháng 12 năm 1929. Bà đă được cấp thị thực nhập cư số 26698 tại Glasgow vào ngày 17 tháng 2 năm 1930. Vào ngày 2 tháng 5, MacLeod rời Glasgow trên chiếc RMS Transylvania đến thành phố New York vào ngày 11 tháng 5 (một ngày sau sinh nhật lần thứ 18 của bà). Bà tuyên bố bà dự định trở thành công dân Hoa Kỳ và sẽ ở lại vĩnh viễn ở Mỹ. Bà trở thành người sau này được gọi là người di cư kinh tế, một trong số hàng chục ngàn người Scotland trẻ tuổi đă rời Scotland tới Hoa Kỳ hoặc Canada trong thời kỳ này, Scotland đă phải chịu hậu quả nặng nề của Thế chiến I.
Đến Hoa Kỳ với 50 đô la trong túi (tương đương 750 đô la năm 2018), MacLeod sống cùng chị gái Christina Matheson ở Long Island và làm công việc giúp việc gia đ́nh bốn năm. Một trong những công việc này dường như là bảo mẫu cho một gia đ́nh khá giả ở vùng ngoại ô New York, nhưng công việc này đă bị mất do những khó khăn kinh tế do Đại suy thoái gây ra. Bà "bắt đầu cuộc sống ở Mỹ với tư cách là một người hầu khó thoát khỏi cảnh nghèo đói thậm chí c̣n tồi tệ hơn quê hương của bà (Scotland)." Bà trở về Scotland trên SS Cameronia vào ngày 12 tháng 9 năm 1934. Sau đó quay lại Mỹ , bà được ghi nhận là sống ở New York vào tháng 4 năm 1935 trong cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 1940.
Mặc dù mẫu điều tra dân số năm 1940 do Mary Anne và chồng bà Fred Trump đệ tŕnh rằng bà là một công dân nhập tịch, bà không thực sự trở thành công dân Mỹ cho đến ngày 10 tháng 3 năm 1942. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy bà đă vi phạm bất kỳ luật nhập cư trước khi nhập tịch. MacLeod thường xuyên trở về quê của bà ở Scotland và nói tiếng Gaelic. Chồng của bà, Fred Trump qua đời ở tuổi 93 vào tháng 6 năm 1999. Bà qua đời một năm sau đó vào ngày 7 tháng 8 năm 2000 tại Trung tâm Y tế Do Thái Long Island ở Công viên New Hyde, New York, thọ 88 tuổi.
Nguồn:
https://newsthump.com/2019/07/16/sco...e-he-came-from