Facebook không chỉ thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau với tư cách là một con người mà Facebook đã và đang làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình.
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy từ 20% - 30% số ca ly hôn có nguyên nhân đến từ Facebook.
Thậm chí con số này còn có thể lên đến 40% trong một khảo sát khác.
Trong những ca này, những lần bấm like, thả tim, hay bình luận trên Facebook đều được xem là bằng chứng trước tòa. Người bạn đời không chỉ dùng Facebook để like, thả tim cho những người khác ngoài vợ/chồng mình mà còn dùng mạng xã hội này để than phiền, trách móc người sống chung một mái nhà với mình.
Trong một cuộc khảo sát ở Anh, những lý do phổ biến nhất mà Facebook được nhắc đến trong hồ sơ ly hôn gồm có:
- Gửi tin nhắn không phù hợp với người khác giới khác.
- Vợ/chồng bất mãn đăng bài/bình luận tức giận hoặc mang tính tổn thương về người yêu cũ của họ.
- Bạn bè trên Facebook gửi hành vi không phù hợp của một người cho nửa kia của họ.
Không chỉ có những tin nhắn hay bình luận “thả thính”, Facebook còn là nơi cung cấp bằng chứng cho những thông tin khác như những nơi check-in, chi tiêu được ghi nhận, hay phần thưởng và công việc mới (che giấu tiềm lực tài chính).
Không chỉ riêng Facebook, những ứng dụng nhắn tin/mạng xã hội khác cũng ngày càng trở thành lý do cho những cuộc ly hôn. WhatsApp, dịch vụ nhắn tin được Facebook mua lại, được nhắc đến trong gần một nửa các vụ ly hôn ở Ý, nhiều hơn tất cả những nguồn thông tin khác.