8/19/19
“Chúng tôi đang làm rất tốt, người tiêu dùng giàu có. Tôi đă cắt giảm thuế rất mạnh tay và họ có nhiều tiền”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 18/8.
Tuy nhiên, Trump ít lạc quan về việc kư thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông tin Trung Quốc sẵn sàng tiến đến một thỏa thuận nhưng “tôi chưa sẵn sàng”.
“Tôi muốn thấy t́nh h́nh Hong Kong kết thúc theo cách rất nhân đạo. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho thỏa thuận thương mại”.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các cấp phó thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ trao đổi với nhau trong ṿng 10 ngày. “Nếu có tiến triển, chúng tôi dự kiến đón phái đoàn Trung Quốc tới Mỹ” để thúc đẩy đàm phán hướng đến chấm dứt cuộc chiến thương mại.
Theo Kudlow, kinh tế Mỹ “trong t́nh trạng khá tốt”, bất chấp đàm phán thương mại chưa có đột phá và nguy cơ tăng thuế vẫn treo lơ lửng trên kinh tế thế giới. “Không có suy thoái cận kề. Người tiêu dùng đang làm việc. Lương của họ đang tăng. Họ vẫn đang chi tiêu và tiết kiệm”.
Lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái gây sức ép lên các thị trường tài chính trên thế giới trong tuần trước. Phố Wall lao dốc 3% trong phiên 14/8 trước khi phục hồi vào phiên 16/8 nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể hạ lăi suất.
Fed và 19 ngân hàng trung ương khác trên thế giới đă nới lỏng chính sách tiền tệ, động thái được Fitch Ratings mô tả là sự thay đổi lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2009.
Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm trong tuần trước cũng đảo chiều, được cho là tín hiệu cảnh báo suy thoái trong ngắn hạn.
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro ngày 18/8 bác quan điểm trên, cho rằng các đông lực kinh tế “tốt” đang khuyến khích nhà đầu tư chuyển nguồn vốn đến Mỹ. Những diễn biến trên thị trường trái phiếu thường do ảnh hưởng từ các rắc rối – trường hợp tuần trước là bởi khả năng chiến tranh thương mại với Trung Quốc kéo dài hơn dự kiến, làm gián đoạn đầu tư kinh doanh và tăng trưởc
Như Tâm/ Theo Reuters