Ngay lúc này cả hai phía TT Trump lẫn ứng viên Biden bên DC đều đang tổ chức những đoàn luật sư tại các tiểu bang! Điều này cho thấy cả hai đều lường trước kỳ bầu cử vào ngày 3/11/2020 sẽ có thể không ngă ngũ, mà bước vào cuộc đấu pháp lư gay go, tranh căi nhau về kiểm phiếu.
&1&
Đă có tiền lệ, và qua đó cũng đă có một án lệ để tham chiếu, là hồi tranh cử TT năm 2000 giữa G.W.Bush với Al Gore. Đó là một trong những cuộc bầu cử gây tranh căi nhứt trong lịch sử nước Mỹ.
Rối loạn đă xảy ra tại tiểu bang Florida, không bên nào chịu bên nào thu được nhiều phiếu bầu hơn.
Tối cao Pháp viện Mỹ vào cuộc, mở vụ kiện "Bush v. Gore".
Dù gay go cách mấy, NHƯNG không thể cho phép tranh căi pháp lư cù cưa vô thời hạn. V́ sao?
&2&
V́ theo Tu chánh án thứ 20 (Amendment XX) th́ "nhiệm kỳ của Tổng thống và Phó tổng thống đương nhiệm sẽ kết thúc vào trưa ngày 20 tháng 1 sau năm bầu cử".
Vị trí nguyên thủ quốc gia không thể để trống dù chỉ một ngày (do kết quả kiểm phiếu - vào tháng 11 của năm bầu cử - không đủ tin cậy để xác định ai trở thành Tổng thống), bấy giờ Chủ tịch Hạ viện đảm nhiệm vai tṛ Quyền Tổng thống (Acting President), để rồi sau đó sẽ áp dụng "thể thức đặc biệt" bầu TT tại Hạ viện.
Tối cao Pháp viện Mỹ hồi năm 2000 đứng trước sự chọn lựa: hoặc phân xử dứt điểm, gọn gàng để ngă ngũ Bush hoặc Al Gore làm TT, hoặc "chuyển trái banh" về phía Hạ viện bầu chọn.
&3&
Vào thời điểm Tối cao Pháp viện Mỹ mở phiên xử, cho tới lúc đó th́ phiếu bầu cho G.Bush tại Florida đang "nhỉnh" hơn số phiếu dành cho Al Gore. Bên đảng DC đ̣i tiếp tục tái kiểm phiếu.
Và Tối cao Pháp viện Mỹ đă đưa ra phán quyết: NGỪNG KIỂM PHIẾU, bác bỏ việc tái kiểm phiếu, tức chấp thuận kết quả Bush > Al Gore!
(để hiểu những lập luận dẫn đến phán quyết "ngừng tái kiểm phiếu", quí bạn có thể tham khảo trang web về Luật của ĐH Cornell:
https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html)
Kỳ bầu cử TT 2000 đă kết thúc với kết quả rất sít sao: tổng cộng Bush có 271 phiếu electoral votes, trong khi Al Gore 266 phiếu electoral votes (chỉ thua 5 phiếu).
&4&
Trở lại với kỳ tranh cử TT năm nay 2020, rất có thể sẽ xảy ra kiện cáo về kiểm phiếu, và Tối cao Pháp viện (TCPV) sẽ phải đứng ra phân xử.
Ở đây, cần phải nói cho thực chặt chẽ về mặt ngôn ngữ pháp lư như sau: Chánh án TCPV, kỳ thực, KHÔNG có thẩm quyền quyết định ai thắng cử, trở thành TT hết; mà là quyết định CÓ hoặc KHÔNG CHẤP NHẬN kết quả kiểm phiếu.
Nếu TCPV áp dụng án lệ "Bush vs Gore" để khẳng định việc kiểm phiếu ĐỦ TIN CẬY / không cần tái kiểm phiếu, tức CHẤP NHẬN kết quả kiểm phiếu đang có vào thời điểm phân xử (cho dù hai phía CH lẫn DC cáo buộc "có sự gian lận trong phiếu bầu")
=> nếu lúc đó Donald Trump đang có nhiều phiếu hơn, ông Trump tái đắc cử TT / hoặc nếu Joe Biden đang có nhiều phiếu hơn, vậy Biden trở thành TT.
Nếu TCPV nhận định kết quả kiểm phiếu KHÔNG ĐỦ TIN CẬY để xác định ai trở thành Tổng thống => chuyển trái bóng qua Hạ viện => TT Trump sẽ thắng cử (v́ sao? mời đọc:
https://www.facebook.com/nguyenchuon...28661164234530 )
&5&
Hiện thời TCPV Mỹ (9 vị) có: Chánh án John Roberts + thẩm phán Samuel Alito + thẩm phán Clarence Thomas + thẩm phán Neil Gorsuch + thẩm phán Brett Kavanaugh (tổng cộng 5 vị) do các Tổng thống bên đảng CH tiến cử.
Cùng với thẩm phán Ruth Bader Ginsburg + thẩm phán Stephen Breyer + thẩm phán Sonia Sotomayor + Elena Kagan (tổng cộng 4 vị) do các Tổng thống bên đảng DC tiến cử.
Thông thường mỗi đảng đều kỳ vọng vào những thẩm phán được đảng tiến cử vào TCPV sẽ có xu hướng bỏ phiếu cho những phán quyết phù hợp với đường lối của đảng. Thành thử mới có những tranh căi gay gắt, tỉ như thẩm phán Brett Kavanaugh do TT Trump đề cử đă bị cánh thượng nghị sĩ bên đảng DC t́m cách cản trở.
Nhưng mặt khác, do được hưởng tính chất nhiệm kỳ trọn đời, các thẩm phán TCPV Mỹ có nhiều cơ may thoát khỏi áp lực "thời tiết chánh trị đảng phái" để có thể trở nên ĐỘC LẬP TƯ PHÁP, cố gắng công minh nhằm bảo vệ nền tảng Hiến pháp Mỹ.
Hồi năm 2000, Chánh án đứng ra phân xử vụ kiện "Bush vs Gore" là ông William Hubbs Rehnquist (do cố Tổng thống Reagan bên đảng CH tiến cử). Al Gore bị xử thua kiện, sau lúc hậm hực ban đầu th́ ông cũng đă chấp nhận, tuyên bố "Bush is our President" (Bush là tổng thống của chúng ta).
Al Gore cũng không "đổ tội thiên vị" cho Chánh án Rehnquist (phán quyết "tôn trọng kết quả kiểm phiếu", mà như vậy là có lợi cho ứng viên G.Bush cũng bên đảng CH).