DIỄN BIẾN MỚI TRÊN CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default DIỄN BIẾN MỚI TRÊN CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM
02/07/20

Đỗ Ngà

Hoàng Trung Hải là một người Việt gốc Phúc Kiến – Trung Quốc. Bất chấp sai phạm khủng dưới thời Nguyễn Tấn Dũng thì ông này vẫn cứ lên chức vèo vèo. Cùng là dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng Đinh La Thăng thì đã bị phế truất còn Hoàng Trung hải vẫn bình an vô sự. Sự khác nhau có chăng là do Hoàng Trung Hải là 100% gốc Hoa và Đinh La Thăng là người Việt chăng? Rát có thể.


Vào ngày 10 tháng 01 năm 2020, Bộ Chính Trị đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải vì những sai phạm trong dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II). Lúc đó người ta kỳ vọng một sự trừng phạt của Nguyễn Phú Trọng gián xuống đầu ông đại quan tham này tựa như đã từng làm với Đinh la Thăng. Hôm nay, đúng vào ngày 07/02/2020 trên các tờ báo nhà nước đã đồng loạt đưa tin Vương Đình Huệ - Phó Thủ Tướng đã thế chỗ Hoàng Trung Hải. Việc làm này sẽ dọn đường truy tố Hoang Trung Hải chăng? Chưa chắc!

Được biết ông Hoàng Trung Hải đã được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của ĐCS Việt Nam. Tức là làm phó cho Nguyễn Phú Trọng nhưng không phải làm phó ở phần điều hành đất nước mà làm phó cho ông Trọng trong việc sắp xếp nhân sự cho đại hội 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 sắp tới. Như ta biết, sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng đang có vấn đề, không loại trừ khả năng ông Hoàng Trung Hải sẽ thay thế ông Trong ngay năm 2020 này nếu ông Trọng gặp vấn đề về sức khỏe.

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung hải về ngồi sát bên mình để làm gì? Ở đây có 3 khả năng xảy ra: Thứ nhất, ông Trọng kéo Hoàng Trung Hải về là để chuyển giao quyền lực cho đại hội 13; thứ nhì, là kéo Hoàng Trung Hải về để ông này đạo diễn việc sắp xếp nhân sự cho đại hội 13; và thứ 3 là kéo Hoàng Trung Hải về ngồi chơi xơi nước để chuẩn bị truất phế. Theo quan sát, thì xảy ra khả năng thứ 3 là rất thấp, và khả năng 1 và 2 có khả năng xảy ra cao hơn.

Thật sự, những văn kiện bí mật đã được 2 ĐCS ký kết như thế nào đến giờ nhân dân cũng không thể nào biết được. Chỉ biết, Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam ngày một nhường nhịn Trung Cộng và gần như họ chẳng dám tự ý làm việc gì cả. Khi Trung Công đe dọa lãnh hải thì họ im lặng, khi đại dịch bùng phát tại Trung Quốc và có nguy cơ lan sang Việt Nam thì chính quyền Hà Nội lại không dám đóng cửa biên giới vì phía Trung Quốc chưa cho phép vv.. và ngay đến những công dân của Trung Cộng phạm pháp ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà ĐCS Việt Nam họ cũng không dám xử. Thì đấy không phải là sợ hãi Thiên Triều là gì?

Ai cũng biết, nếu không chúng ta không phụ thuộc vào kẻ nào thì chẳng việc gì chúng ta lại phải sợ kẻ đó cả. Anh đi làm thấy sếp la lối thì anh ta sợ, vì sao? Vì ông sếp ấy đang nắm kinh tế của anh và gia đình anh. Một tên đàn em biết sợ đại ca của nó là vì đơn giản tên đại ca ấy hoàn toàn có thể tước đoạt mạng sống của thằng đàn em. Đấy là 2 ví dụ về nguyên nhân đưa đến sự sợ hãi, một là nguyên nhân về kinh tế, 2 là nguyên nhân về sự an toàn tính mạng.

Tương tự như vậy, chính quyền nước này tỏ ra sợ hãi trước chính quyền nước khác thì nói cho cùng, chính quyền đó cũng hoặc bị nắm về kinh tế hoặc bị nắm sinh mệnh. Trong trường hợp ĐCS Việt Nam tỏ ra sợ ĐCS Tàu chúng ta có thể kết luận chủ yếu là ở vấn đề sinh mệnh chính trị chứ không phải bởi bị nắm về kinh tế, vì sao? Vì như chúng ta biết, hiện nay nền kinh tế Mỹ mỗi năm rót cho Việt Nam từ 40-50 tỷ đô nhưng CS Việt Nam có sợ Mỹ đâu? Hay như mỗi năm EU rót cho nền kinh tế Việt Nam từ 20-30 tỷ đô nhưng CS Việt Nam có sợ EU đâu? Ấy vậy mà, mỗi năm nền kinh tế Việt Nam rót từ 30 -40 tỷ đô để vỗ béo nền kinh tế Tàu, thế nhưng ĐCS Việt Nam lại sợ ĐCS Tàu? Như vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ là ĐCS Việt Nam sợ ĐCS Tàu không phải vì nguyên nhân kinh tế mà vì nguyên nhân khác.

Như chúng ta biết, trong chính trị, để kiểm soát sinh mạng đối thủ thì người ta dùng đến mạng lưới gián điệp. Trong cuộc chơi trong các thể chế chính trị độc tài, ai có tình báo mạnh thì kẻ đó sẽ thắng. Nguyễn Phú Trọng cho Trần Đại Quang về chầu Diêm Vương được là vì Nguyễn Phú Trọng nắm được lược lượng tình báo mạnh hơn. Hay Nguyễn Tấn Dũng cho Nguyễn Bá Thanh ra đi thì tất tình báo của Nguyễn Tấn Dũng phải mạnh hơn. Tương tự như vậy, để kiểm soát ba Đình, Bắc Kinh phải có mạng lưới gián điệp dày đặc ở Hà Nội, nó vượt trội hơn cơ quan tình báo của CS Việt Nam thì mới kiểm soát cả Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam được. Cái hèn, cái nhu nhược của ĐCS Việt Nam nói cho cùng, nó chính là kết quả của cuộc đối đầu nhau về mặt tình báo mà thôi. Nếu anh biết anh đang ở miệng cọp thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe nó sai bảo để mua sự an toàn và giữ được ghế quyền lực. ĐCS Việt Nam đã thua trên mặt trận tình báo và đã bị kiểm soát nên họ mới tỏ ra sợ sệt quan thầy đến vậy.

Hiện nay Hoàng Trung hải là một nhân vật bị nghi ngờ là một điệp viên Trung Cộng cấy vào. Ai cũng thấy, những sai phạm của Hoàng Trung Hải không nhẹ hơn Đinh La Thăng nhưng tại sao Hoàng Trung Hải đang được đưa vào ghế được quyền sắp xếp nhân sự cho ĐCS Việt Nam tại đại hội 13 sắp tới? đây là dấu hỏi to tướng về thân phận của Hoàng Trung Hải. Giả sử, nếu một điệp Viên của Trung Cộng mà có quyền sắp xếp nhân sự cho ĐCS Việt Nam thì hậu quả sẽ ra sao? Thì có thể nói, lúc đó ĐCS Việt Nam sẽ trở thành một chi nhánh của ĐCS Tàu tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi.

Từ đây đến đại hội 13 còn đúng 1 năm, nếu Hoàng Trung Hải không bị phế truất như Đinh La Thăng thì có thể khẳng định hết 90% Hoàng Trung Hải là người của Bắc Kinh. Và nếu ông Hải được quyền sắp xếp nhân sự cho ĐCS Việt Nam và được thay thế Nguyễn Phú Trọng thì xem như lời đồn mốc bàn giao năm 2020 lại rất có thể trở thành sự thật. Còn 1 năm nữa, chúng ta hãy quan sát xem chính trường Việt Nam xảy ra theo hướng nào? Việt Nam, số phận của gần 100 triệu dân đang nằm trong tay kẻ khác, thật bất hạnh!

-Đỗ Ngà-

cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
cha12 ba's Avatar
Release: 02-07-2020
Reputation: 539418


Profile:
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2a.jpg
Views:	0
Size:	80.8 KB
ID:	1525954  
cha12 ba_is_offline
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 05:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07042 seconds with 15 queries