Sau khi việt cộng cướp được Miền Nam, bộ chính trị liền lấy máy bay tham quan đời sống người dân Miền Nam, trong lúc bay ngang vùng phụ cận Sàigòn, vì nghe thấy người dân bị Mỹ Ngụy kiền kẹp đói khổ cho nên trường chinh mới đề nghị: "tớ thả tờ giấy 100 đồng xuống cho người nào lượm được thì người ấy sẽ bớt khổ", phạm văn đồng thì nói: "ấy, đổi tờ 100 đồng thành 10 tờ 10 đồng thì sẽ có 10 người dân bớt khổ", võ nguên giáp thì nói: "ấy, đổi tờ giấy 100 đồng thành 100 tờ 1 đồng thì sẽ có 100 người dân bớt khổ". Người phi công nghe thấy vậy thì lẫm bẫm: "tao mà đâm máy bay này xuống đất thì toàn dân sẽ hết khổ" !!!