Tôi biết rằng các phương tiện truyền thông của chúng ta là một nhóm rất thảm hại không quan tâm đến việc đưa tin tức thực tế, nhưng các cuộc tấn công vào các đoàn xe hậu cần của Mỹ ở Iraq chắc chắn nên có một số b́nh luận.
Theo
Southfront.org, sáu đoàn xe riêng biệt đă bị tấn công bằng Thiết bị nổ cải tiến (IED) trong hai ngày qua :
Vào ngày 30 tháng 3, các nhóm kháng chiến Iraq đă nhắm vào ba đoàn xe hậu cần của Hoa Kỳ ở trung tâm và nam Iraq. Các cuộc tấn công IED đă được thực hiện trong ngày thứ hai liên tiếp.
IED tấn công đoàn xe hậu cần của Mỹ tại thủ phủ Naseriyah, khi đoàn xe đang đi từ Basra đến Erbil.
IED tấn công đoàn xe hậu cần của Mỹ ở tỉnh Babil.
IED tấn công đoàn xe hậu cần của Mỹ ở tỉnh Salah Aldeen. Cuộc tấn công diễn ra ở khu vực Dujail, và nhóm phe Kháng chiến Quốc tế đă lên tiếng nhận trách nhiệm về chiến dịch này.
Vào ngày 29 tháng 3, thiết bị nổ tự chế (IED) đă nhắm mục tiêu vào ba đoàn xe hậu cần của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại tỉnh Al Diwaniyah của Iraq ở miền trung Iraq.
Theo các nguồn tin thân Iran, các cuộc tấn công tương tự đă được báo cáo tại các tỉnh Dhi-Qar và Babil.
Điều này đă diễn ra trong hơn một tuần. Năm đoàn xe khác đă bị tấn công vào tuần trước cùng ngày:
Vào ngày 25 tháng 3, năm đoàn xe chở vật tư và thiết bị cho liên quân do Mỹ dẫn đầu đă bị tấn công ở các khu vực khác nhau của Iraq.
Các cuộc tấn công diễn ra ở các khu vực sau:
Đoàn xe tiếp tế đầu tiên đă bị tấn công gần thành phố al-Diwaniyah ở tỉnh al-Qādisiyyah, miền Nam nước này. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - 'Ashab al-Kahf đă nhận trách nhiệm về vụ tấn công;
Đoàn xe tiếp tế thứ hai bị tấn công gần thành phố al-Nasiriyah ở tỉnh Dhi Qar, miền Nam nước này. Saraya Awli'a al-Dam đă nhận trách nhiệm về vụ tấn công;
Đoàn xe tiếp vận thứ ba bị tấn công gần quận Yusufiya ở ngoại ô thủ đô Baghdad. Lực lượng Kháng chiến Quốc tế đă nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ba xe tải được cho là bị hư hỏng. Nhóm đă chia sẻ một đoạn video về vụ tấn công;
Đoàn xe tiếp vận thứ tư bị tấn công gần thành phố Hillah ở tỉnh Babylon miền Trung. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công;
Đoàn xe tiếp tế thứ năm bị tấn công gần al-Diwaniyah. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Theo các liên kết tôi đă đăng để xem một số video về các cuộc tấn công. Làm gợi lại những kư ức cũ tồi tệ về các cuộc tấn công vào lực lượng của chúng ta vào năm 2006. Đây là những hoạt động phối hợp, bền vững. Mục tiêu có vẻ đơn giản - buộc liên minh Hoa Kỳ ra khỏi Iraq.
Điều quan trọng cần lưu ư là không có thương vong nào được báo cáo. Thứ duy nhất bị phá hủy là thùng hàng gắn vào mỗi xe tải. Các cuộc tấn công này được cho là do các lực lượng được Iran hậu thuẫn dàn dựng. Người Iran đang rất cẩn thận để không giết nhân viên Mỹ. Tuy nhiên, họ đang tập trung vào việc làm gián đoạn đường tiếp tế và tạo ra sự thiếu hụt hậu cần, do đó sẽ cản trở các hoạt động quân sự.
Một câu chuyện lớn khác nhận được ít sự chú ư liên quan đến vấn đề này là cuộc giao tranh đang diễn ra giữa các phe phái ở Syria được liên quân Mỹ hậu thuẫn và những nhóm được hậu thuẫn bởi đồng minh NATO đầu tiên của chúng ta, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải là câu chuyện đơn giản giữa Iran “xấu” và Mỹ “tốt”. Phức tạp hơn nhiều.
Bạn cần tự hỏi ḿnh một câu hỏi rất đơn giản. Bạn có sẵn sàng đưa các con trai và con gái của ḿnh đến nơi địa ngục trần gian và mạo hiểm với cái chết hoặc xác sống trong khi Đảng Dân chủ hạ bệ bất kỳ người lính, thủy thủ hay thủy quân lục chiến nào dám bày tỏ sự ủng hộ đối với chương tŕnh nghị sự Nước Mỹ trên hết của Donald Trump? Khi quân nhân của chúng ta đang bị những kẻ cực đoan trong Chính quyền Biden coi là “những kẻ nổi dậy”, chúng ta không nên bị lừa để đưa thêm con trai và con gái của chúng ta vào cái hố ch́m khốn nạn đó. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta.