3/31
Anh Quốc cho biết họ đã đạt được thỏa thuận tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khi nước này tỏ ý muốn tăng cường quan hệ trong khu vực và xây dựng các liên kết thương mại toàn cầu sau khi rời Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Rishi Sunak vào hôm thứ Sáu, 31 tháng 3, xác nhận Anh Quốc đã đồng ý tham gia hiệp ước gồm 11 quốc gia, bao gồm Singapore, Nhật Bản và Úc. Văn phòng của ông nói đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ Brexit. Ông Sunak tuyên bố “việc tham gia khối thương mại CPTPP đang đặt Anh Quốc vào trung tâm của một nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và đang phát triển”, đồng thời bổ sung rằng thỏa thuận này đã cho thấy “những lợi ích kinh tế thực sự của các quyền tự do hậu Brexit”. Anh Quốc đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ thương mại toàn cầu sau khi rời khỏi EU vào năm 2020, và đang hướng tới các nền kinh tế phát triển nhanh nhưng cách xa về địa lý. Nước này đang tăng cường quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi khuôn khổ chính sách đối ngoại của họ xem Trung Cộng là một “thách thức mang tính thời đại”. Các thành viên khác của CPTPP là Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Việt Nam. Anh Quốc là thành viên châu Âu đầu tiên tham gia nhóm. Tưởng cũng nên nhắc lại Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định này khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2017.
|