Quote:
Đội tuyển Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong một trận đấu quan trọng vào ngày 30/11, trong đó đội thua cuộc có nguy cơ bị loại khỏi giải đấu.
|
Nói là thể thao, nhưng hiện ra đầy các tự hào tự ti quốc gia, và ẩn bên trong đầy các cạnh tranh chính trị.
Đây là USA vs IRAN, chửi nhau như trâu bò ghét nhau ra mặt.
Ở Mỹ cũng chia rẽ ra 2 nhóm chống lại nhau.
Người Mỹ thì ủng hộ đội USA, Trump và các cuồng thì ủng hộ đội IRAN.
IRAN mà chiến thắng là nhóm của Trump sẽ vui mừng điên loạn ngay trong đất Mỹ.
Cho nên đừng có nói là trong thể thao không có chỗ đứng cho chính trị, chỉ cần xem các quốc gia CS đầu tư thế nào cho Olympics là phải biết rồi.
Xét lý do thì chuyện Trump và các cuồng ủng hộ IRAN với TURKEY có thể hiểu được, nhưng còn tìm hiểu tại sao trong trí não loài người lại có cách tráo giống què quặt như vậy thì lại là chuyện khó "giải mã" vô cùng.