Tại sao phải vội vã phải làm thẻ chip căn cước ? Để tăng cường kiểm soát mọi hoạt động của dân chúng chứ làm cái mẹ gì nữa
Bên cạnh phương tiện giám sát thô sơ nhất hiện nay là dùng hàng xóm bạn bè tố giác lẫn nhau, thì các chế độ độc tài sẽ tăng cường đầu tư vào 4 công nghệ giám sát dân chúng chính, bao gồm :
1-Điện thoại di động (bao gồm cả định vị chính xác vị trí, nghe lén, đọc trộm tin nhắn, lịch sử truy cập mạng). Nên nhớ là có tháo sim điện thoại ra thay bằng sim khác thì hệ thống sẽ vẫn tự động nhận diện là bạn qua số IMEI của điện thoại.
2. Camera giám sát (công nghệ nhận diện khuôn mặt, biển số, nhận diện abc các thứ khác)
3. Các app, phần mềm phân tích nội dung mạng xã hội, hệ thống báo điện tử, thói quen truy cập mạng (cái này để kiểm soát tư tưởng)
4. Và cuối cùng chính là phương tiện thứ 4 : Thẻ căn cước gắn chip
Khi triển khai rộng rãi phổ cập thẻ căn cước gắn chíp cho dân chúng, chỉ cần bạn bước qua một cánh cổng như cổng rạp hát, sân vận động, sân bay, bến cảng hay đi ngang qua một đoạn đường nào đó có gắn máy đọc thẻ chíp, thì ngay lập tức thông tin của bạn sẽ hiển thị đầy đủ cho bộ phận giám sát. Lúc ấy chỉ cần kết hợp với camera giám sát so sánh khuôn mặt là biết ngay bạn là ai, có phải cầm theo căn cước chính chủ không, số điện thoại có chính chủ không chẳng hạn. Mọi thứ sẽ được các AI tự động phân tích, lưu trữ mọi hoạt động hàng ngày của dân chúng.
|