Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận tin vui khi đắc cử nhiệm kỳ thứ ba sau khi đảng Tự do của ông được truyền thông dự báo thắng cử hôm 20/9.
Các đài truyền h́nh Canada đều dự báo ông Trudeau tái đắc cử sau kết quả sát nút với đối thủ đến từ đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, các phiếu bầu qua thư vẫn đang được kiểm đếm, nên chưa rơ liệu đảng Tự do của ông có giành đủ số ghế để chiếm đa số trong quốc hội, cho phép Trudeau thông qua chương tŕnh nghị sự mà không cần sự ủng hộ của phe đối lập hay không.
"Chúng tôi đă làm việc cần mẫn trong suốt chiến dịch này, và người Canada đang đưa ra lựa chọn quan trọng", Trudeau nói sau khi bỏ phiếu ở Montreal, Quebec.
Thủ tướng Canada kiêm lănh đạo đảng Tự do Justin Trudeau phát biểu tại điểm vận động tranh cử ở thành phố Vancouver hôm 13/9. Ảnh: AFP.
Trudeau, 49 tuổi, trở thành Thủ tướng Canada từ năm 2015. Tuy nhiên, sau 6 năm lănh đạo, chính quyền của ông đang có dấu hiệu mệt mỏi và bầu cử năm nay là cuộc chiến khó khăn để ông thuyết phục người Canada gắn bó với đảng Tự do.
Trudeau tháng trước quyết tổ chức bầu cử sớm, với hy vọng chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 suôn sẻ sẽ mang lại lợi thế cho ông. Tuy nhiên, ông gặp nhiều khó khăn do ca Covid-19 tăng đột biến v́ biến chủng Delta sau khi chính phủ dỡ bỏ hầu hết biện pháp y tế công cộng hồi mùa hè. Trong chiến dịch tranh cử, nhiều người biểu t́nh tại điểm vận động của Thủ tướng Canada để phản đối "thẻ xanh Covid" và tiêm pḥng bắt buộc.
Douglas O'Hara, 73 tuổi, bỏ phiếu tại khu vực bầu cử Montreal, nói rằng ông "rất thất vọng" với Thủ tướng. Theo O'Hara, Trudeau đă xử lư tốt đại dịch, nhưng từng cam kết không tổ chức bầu cử cho đến khi dịch bệnh giảm.
"Ngay khi biết sẽ giành đa số phiếu, ông ấy đă tổ chức cuộc bầu cử. Tôi thực sự cho rằng Thủ tướng đă nói dối chúng tôi", O'Hara nói.
Tại Ottawa, Kai Anderson, 25 tuổi, cho biết vấn đề cô quan tâm nhất là cách quốc gia ứng phó đại dịch. "Tôi nghĩ Thủ tướng đă làm rất tốt công việc ứng phó đại dịch", cô cho hay.
Liz Maier, 72 tuổi, ở Vancouver cho biết cô rất hy vọng Trudeau thắng v́ "sự lănh đạo nhất quán của ông" trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
Đảng Tự do và đảng Bảo thủ thay phiên nhau lănh đạo Canada kể từ năm 1867. Tỷ lệ ủng hộ dành cho hai đảng ở giai đoạn cuối tranh cử đều là 31%.
VietBF@sưu tập