Các trận động đất và hàng nghìn rung chấn đi kèm đã khiến dung nham phun trào từ một núi lửa trên quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Dung nham "nuốt chửng" nhiều nhà cửa và làm hàng nghìn người phải di tản. Khung cảnh nơi đây khiến nhiều người liên tưởng đến tận thế
AFP đưa tin, dung nham từ núi lửa phun trào trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary đã khiến 5.500 người phải di tản khỏi khu vực nguy hiểm.
Núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun trào từ chiều ngày 19/9, gây ra những cột khói đen bốc lên, và dung nham phun dữ dội trên đảo La Palma. Chưa có thương vong được ghi nhận.
Theo Involcan - viện nghiên cứu núi lửa quần đảo Canary, dung nham hiện đang chảy với tốc độ 700 m/h, với nhiệt độ 1.000 độ C.
Đây là trận núi lửa phun trào đầu tiên trên đảo La Palma 85.000 dân trong 50 năm qua, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy dung nham chảy như "sông", phun lên dữ dội từ miệng núi lửa. Các đám cháy nghiêm trọng do dung nham đã "nuốt chửng" nhiều nhà cửa lân cận.
Quan chức hàng đầu của La Palma, Mariano Hernandez Zapata, cho biết dung nham "cao trung bình khoảng 6 m", trong khi khung cảnh được mô tả là "hoang tàn". Dung nham nhấn chìm mọi thứ trên đường di chuyển.
Người dân địa phương sợ hãi và hoang mang trước cảnh tượng đáng sợ. Họ chỉ có ít phút để di chuyển các đồ đạc quan trọng nhất, trước khi tháo chạy khỏi nhà.
Các trận động đất, với trận cao nhất cường độ vào khoảng 4,2 độ richter, cùng hàng chục nghìn rung chấn nhẹ, từ ngày 11/9 được cho đã kích hoạt núi lửa phun trào.
Các chuyên gia địa chất cảnh báo núi lửa vẫn đang tiếp tục hoạt động, nghĩa là mối nguy hiểm vẫn đang rình rập.