Theo như một bồi thẩm đoàn liên bang trước đây đă kết tội Thuy Tien Luong lao động quá sức vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, sau một phiên ṭa kéo dài 5 ngày, sau khi Thẩm phán Kenneth D. Bell đă tuyên phạt nghi can Thuy Tien Luong, 38 tuổi, ở Charlotte, North Carolina, 15 năm tù và yêu cầu cô phải trả 75.000 USD tiền bồi thường cho nạn nhân.
Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên ṭa, chủ tiệm làm móng ép buộc nữ nhân viên phải làm theo ca kéo dài 10 giờ đồng hồ, xuyên suốt giai đoạn tháng 10/2016 đến tháng 6/2018, mà không có ngày nghỉ.
Để khống chế nạn nhân, Luong thường xuyên hăm dọa và tấn công thể xác đối với nạn nhân. Người phụ nữ có hành vi bạo lực như “giật tóc, đâm bằng dụng cụ làm móng, hay đổ hóa chất tẩy móng lên đầu nạn nhân”
Luong cũng đe dọa “hủy hoại thanh danh của nạn nhân bằng cách tiết lộ những thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa nạn nhân và gia đ́nh”.
Chủ tiệm làm móng cũng nói nạn nhân gây thiệt hại 180.000 USD, đồng thời đe dọa “cho nạn nhân vào tù” nếu người này không trả hết khoản tiền nêu trên.
“Toàn bộ kế hoạch hăm dọa khiến nạn nhân sợ hăi và tiếp tục làm việc cho Luong. Măi tới khi một vụ tấn công vô cùng bạo lực xảy ra, nạn nhân mới quyết định tŕnh báo tới Sở Cảnh sát Davidson. Luong sau đó bị bắt vào tháng 6/2018”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết
“Nghi can này đă sử dụng cưỡng bức tâm lư, nợ nần và bạo lực để trù dập nhân viên của cô ấy, khai thác các điểm yếu của cô ấy và buộc cô ấy làm việc nhiều giờ với nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Không có chỗ cho những hành vi tàn ác như vậy trong xă hội của chúng ta”, Bộ Tư pháp cho biết
“Hành vi phạm tội nghiêm trọng của Lương là một h́nh thức buôn người không chỉ bóc lột lao động mà c̣n khiến nạn nhân bị tổn hại khôn lường, bao gồm cả hành hạ thể xác và tinh thần”, Đặc vụ Ronnie Martinez, người giám sát Điều tra An ninh Nội địa, cho biết ( HSI) hoạt động ở Bắc Carolina và Nam Carolina. “Rất may, HSI và các đối tác thực thi pháp luật đă chấm dứt hành vi của Lương và cô ấy đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng thích đáng. Truy đuổi những kẻ buôn người và bảo vệ nạn nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của HSI ”. TH