Ông Sun nói sự trỗi dậy liên tục về kinh tế, công nghệ, tài chính và quân sự của Trung Quốc đại lục đă làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở Mỹ.
SCMP dẫn lời một cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc cho rằng, sự khác biệt về quan điểm tại eo biển Đài Loan sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn chừng nào Washington vẫn coi Bắc Kinh là đối thủ của Mỹ trong việc chiếm quyền ảnh hưởng trên toàn cầu.
Tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh hôm 27/9, Sun Yafu, cựu Phó Giám đốc Văn pḥng Các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh, nói rằng sức mạnh của Mỹ đă suy giảm. V́ thế, nếu Mỹ gây chiến với Trung Quốc chỉ để duy tŕ tầm ảnh hưởng trên thế giới, đó sẽ là điều "điên rồ".
"Một số người hy vọng rằng người Mỹ sẽ thay đổi tư duy bá quyền của họ nhưng rơ ràng ư định chiến lược của Mỹ cần được củng cố bởi một sức mạnh tương xứng", ông Sun nói. "Tôi cho rằng hiện tại ư đồ chiến lược của Mỹ và sức mạnh của họ không cân bằng và không tương xứng, không giống như sự cân bằng và tương xứng trong chiến lược của Trung Quốc".
Ông Sun nói sự trỗi dậy liên tục về kinh tế, công nghệ, tài chính và quân sự của Trung Quốc đại lục đă làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở Mỹ.
Điều này cũng giải thích lư do tại sao Washington muốn sử dụng "quân bài Đài Loan" để đối phó với Trung Quốc đại lục.
Cùng lúc đó, chính quyền ở Đài Loan đă cố gắng tận dụng sự hỗ trợ của Washington để giành độc lập, nhưng Bắc Kinh sẽ không cho phép điều này xảy ra, ông Sun nói.
Trung Quốc coi ḥn đảo là lănh thổ của nước này và tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc đă cảnh báo Washington không được thiết lập các liên hệ chính thức với đảo Đài Loan hoặc sử dụng vấn đề này như một quân bài thương lượng để cạnh tranh với đại lục.
Sun cho rằng Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu và kêu gọi các đồng minh làm điều tương tự nhưng chính quyền Mỹ vẫn chưa chuẩn bị cho xung đột với đại lục.
Ông nói rằng một cuộc chiến tranh về vấn đề Đài Loan bây giờ sẽ khó có thể xảy ra, nhưng căng thẳng ở eo biển Đài Loan sẽ gia tăng trong những năm tới, với nhiều khả năng - từ chiến tranh đến đàm phán - trong thập kỷ tới.
"Theo nhiều nghiên cứu khác nhau trong và ngoài nước, trong khoảng 10 năm tới, quy mô nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ và sức mạnh công nghệ, tài chính và quân sự của Trung Quốc sẽ tiến gần hơn đến Mỹ", ông Sun tuyên bố.
Ông nói rằng Bắc Kinh chưa bao giờ muốn cạnh tranh với Washington để giành quyền bá chủ toàn cầu và chính quyền Mỹ không nên kiềm nghĩ rằng đại lục sẽ muốn làm như vậy.
"Nếu Mỹ lo sợ về sự phát triển của Trung Quốc trong 10 năm tới hoặc lâu hơn và khăng khăng muốn chiến tranh với Trung Quốc, Mỹ sẽ phát điên và Bắc Kinh sẽ không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả", Sun nói.
VietBF @ Sưu tầm