Twitter đang cấm quảng cáo chính trị trước bầu cử 2020 để chống việc tung tin giả. Trang mạng xã hội Twitter, trước các lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng phát tán tin giả, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười, loan báo quyết định cấm mọi quảng cáo chính trị.
Hành động này cho thấy một lập trường khác hẳn với Facebook, vốn tiếp tục bào chữa cho việc loan tải các quảng cáo chính trị có trả tiền, dù biết rõ ràng là sai lạc, lấy lý do tự do ngôn luận.
“Tuy việc quảng cáo trên Internet là phương thức rất hữu hiệu và rất mạnh mẽ cho lãnh vực thương mại, sức mạnh đó đem đến nhiều rủi ro trong lãnh vực chính trị, vì có thể dùng để ảnh hưởng cử tri, liên hệ tới đời sống của nhiều triệu người,” theo lời Tổng Giám Đốc Twitter Jack Dorsey trong một loạt tweet gửi ra nhằm loan báo quy định mới.
Facebook bị nhiều chỉ trích kể từ khi tiết lộ hồi đầu Tháng Mười rằng sẽ không xem xét sự xác thực của các quảng cáo chính trị, vốn là điều có thể cho phép sự tự do dối trá, bịa đặt, từ phía ứng cử viên, các ủy ban vận động hay từ những người chỉ muốn tạo tình trạng rối loạn.
Vấn đề quảng cáo chính trị trên mạng xã hội đột nhiên được sự chú ý nhiều hơn hồi Tháng Chín, khi Twitter, cùng với Facebook và Google, từ chối không gỡ xuống một quảng cáo bị coi là bịa đặt, bằng video, từ ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, nhắm vào cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, một ứng cử viên tổng thống hàng đầu phía Dân Chủ.
Đáp lại điều này, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, một ứng cử viên tổng thống khác cũng ở phía Dân Chủ, trả tiền cho chạy quảng cáo của chính bà trên Facebook, nhưng nhắm vào Tổng Giám Đốc Zuckerberg của Facebook.
Quảng cáo đó cố ý nói sai trái rằng ông Zuckerberg ủng hộ việc Tổng Thống Donald Trump tái tranh cử, công khai xác nhận rằng đây là điều không đúng sự thật, nhằm chứng minh một điều là quảng cáo chính trị sai trái có tác hại lớn như thế nào.
Các giới chỉ trích Facebook đã kêu gọi công ty này hãy đứng ra ngoài lãnh vực chính trị bằng cách cấm mọi quảng cáo chính trị, cho tới khi nào họ kiếm ra được cách đối phó với vấn đề này hữu hiệu hơn.
Các quảng cáo chính trị có nội dung sai trái, giả tạo, đã bùng ra trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 khi các nhân viên tình báo Nga trả tiền để chạy hàng ngàn quảng cáo trên Facebook nhằm tạo sự chia rẽ chính trị và ảnh hưởng cuộc bầu cử ở Mỹ.
Các ứng cử viên tầm vóc liên bang dự trù sẽ chi phần lớn tiền quảng cáo của họ trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình trong cuộc bầu cử 2020, theo công ty nghiên cứu quảng cáo Kantar, và khoảng 20% số tiền khoảng $6 tỉ chi cho quảng cáo là sẽ trên các hệ thống điện tử như điện thoại và máy điện toán.
Quy định mới của Twitter sẽ có hiệu lực từ ngày 22 Tháng Mười Một này.