Hôm 25/9, CNN đưa tin hai người Canada bị TQ cầm tù đă được trả tự do, Thủ tướng Canada ông Trudeau cho biết.
Hai người Canada này đă bị TQ giam giữ trong gần ba năm.
Thủ tướng Trudeau cho biết Michael Kovrig và Michael Spavor đă lên máy bay về Canada vào khoảng 7h30 tối 24/9 (giờ địa phương) và sẽ hạ cánh ở Canada vào ngày 25/9.
"Hai người này đă trải qua một thử thách khó khăn trong 1.000 ngày qua, họ đă thể hiện sức mạnh, sự kiên tŕ và tất cả chúng ta đều được truyền cảm hứng từ điều đó", ông Trudeau nói tại một cuộc họp báo vào tối muộn ở Ottawa.
Trudeau sẽ không thảo luận chi tiết về việc họ được phóng thích như thế nào nhưng ông cảm ơn các đồng minh của Canada đă ủng hộ họ.
Michael Kovrig và Michael Spavor đă bị giam giữ tại TQ từ cuối năm 2018. Họ bị bắt v́ cáo buộc làm gián điệp ở nước này, ngay sau vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Văn Chu theo trát của Mỹ có liên quan đến các giao dịch kinh doanh phi pháp của công ty tại Iran. Tuy nhiên, TQ luôn phủ nhận rằng các vụ này có mối liên hệ với nhau dưới bất cứ h́nh thức nào.
Hai công dân Canada Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor (phải)(Ảnh: AP)
Trước đó vào ngày 24/9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và bà Chu đă đạt được thỏa thuận hoăn truy tố các cáo buộc của Mỹ đối với bà cho đến cuối năm 2022, sau đó các cáo buộc có thể được băi bỏ.
Vụ kiện của Mỹ tập trung vào việc liệu bà Chu có lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ làm ăn của Huawei với một công ty con của Iran, Skycom, mà Mỹ cáo buộc đă vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Bà Chu hầu như không có mặt tại một ṭa án ở Brooklyn, New York và không nhận tội với các cáo buộc âm mưu lừa đảo ngân hàng, gian lận ngân hàng, âm mưu lừa đảo ngân hàng và gian lận chuyển khoản.
Tuy nhiên, là một phần của thỏa thuận, bà Chu xác nhận tuyên bố về các sự kiện trong thỏa thuận hoăn truy tố là đúng sự thật.
Những sự thật đó bao gồm việc bà đă giấu mối quan hệ của Huawei với Skycom, không cho HSBC biết, theo các tài liệu của ṭa án.
Nếu bà nói hoặc ngụ ư khác sau khi được thả, điều đó có thể vi phạm các điều khoản của thỏa thuận và dẫn đến việc bị truy tố lại.
Bà Chu đă rời Canada trên một chiếc máy bay tư nhân vào tối 24/9.