Bill Gates cho rằng nên tạo một đội phản ứng nhanh viết tắt là GERM. Hoạt động dưới sự điều phối và kiểm soát của Tổ chức Y tế Thế giới. Bao gồm khoảng 3 nghìn chuyên gia dịch tễ và bệnh truyền nhiễm để phản ứng nhanh, giúp các quốc gia đối phó với những đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm.
Giải thích lợi thế của đội phản ứng nhanh này, Bill Gates cho rằng: “Nếu không xử lý thật nhanh thì chúng ta gần như không làm được gì cả. Những đại dịch bùng phát là vấn đề toàn cầu, và nếu một quốc gia không góp phần kiểm soát và phòng chống sự lây lan của mầm bệnh, điều đó sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho các quốc gia khác.” Theo ông, đội phản ứng nhanh này sẽ có trách nhiệm giúp đỡ “khoảng chục quốc gia” với khả năng của hệ thống y tế bị giới hạn.
Nhà sáng lập Microsoft đưa ra ước tính, để vận hành một đội ngũ khoảng 3000 chuyên gia như thế, kèm thêm những tài nguyên cần thiết để họ hoạt động hiệu quả, chi phí sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Nhưng ông cũng đưa ra một con số khác, 14 nghìn tỷ USD, là số tiền mà nền kinh tế toàn cầu bị thiệt hại do tác động của COVID-19. Theo Bill Gates, so với thiệt hại 14 nghìn tỷ, thì chi phí 1 tỷ là con số hoàn toàn chấp nhận được.
Như trong đoạn clip ở trên, vị tỷ phú cho rằng, thế giới đã gặp may với COVID-19, khi tỷ lệ tử vong vì đại dịch này nằm ở mức 0,2%, và đưa ra cảnh báo rằng những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
Cùng với đó, ông cũng nói về cách Mỹ xử trí trong khoảng thời gian đại dịch càn quét, khi tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đứng thứ 2, chỉ sau Brazil.