Sau khi chiếc xe gặp tai nạn giao thông khiến người cha của hai chị em song sinh thiệt mạng, thì hai chị em song sinh này, chỉ mới bốn tuổi, đã tự tháo dây an toàn để ra khỏi ghế, leo lên triền đồi để tìm người nhờ giúp đỡ.
Ông Corey Simmons và hai con gái khi đi chặt cây thông giáng sinh. (Hình: Esther Crider)
Đài truyền hình địa phương KING-TV (NBC 5) loan tin rằng ông Corey Simmons, 47 tuổi, cư dân thành phố Langley, thiệt mạng khi chiếc xe do ông lái, với hai đứa con gái nhỏ ngồi phía sau, đâm xuống triền đồi ở Whidbey Island, vào lúc khoảng 6 giờ tối, ngày Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai.
Người thân trong gia đình nói rằng hai bé gái này phải leo lên một đoạn triền đồi dốc dài chừng 200 feet (61 m) sau khi tai nạn xảy ra ở nơi cách thành phố Seattle chừng 34 dặm (55 km) về phía Bắc.
Cảnh sát tiểu bang Washington (WSP) nói rằng ông Simmons đang lái xe đi về hướng Tây ở khu 5700 trên con đường Bob Galbreath Road thì không hiểu vì sao chiếc xe lạc ra ngoài lằn đường và đâm xuống triền đồi.
Theo phát ngôn viên WSP, bà Heather Axtman, thì chiếc xe ủi vào mấy thân cây phía dưới, trước khi ngừng hẳn lại. Ông Simmons không đeo dây lưng an toàn và chết tại hiện trường.
Cảnh sát viên Axtman nói rằng một phụ nữ lái xe đi ngang qua, thấy hai bé gái đứng một mình ở lề đường, liền quay đầu xe lại để giúp đỡ.
Người phụ nữ này gọi điện thoại cấp cứu 911 và hai bé gái được chở vào bệnh viện với các vết thương nhẹ.
Cô Rebecah Crider, con riêng của bà vợ ông Simmons là Esther Crider, nói rằng gia đình này đang tìm kiếm người phụ nữ tốt bụng kia để cám ơn vì đã giúp hai em gái của cô sau tai nạn.
Người mẹ của hai bé gái, bà Eshther Crider, nói rằng hai con bà đang bị khủng hoảng tinh thần vì sự việc xảy ra.
Bà Crider cho đài KING 5 xem tấm hình ông Simmons và hai con gái nhỏ của họ. Bức hình được chụp hồi tuần qua khi gia đình này lần đầu tiên ra rừng tự chặt cây thông giáng sinh của họ.
Một quỹ GoFundme đã được thành lập để giúp gia đình này trang trải những vấn đề tài chánh sau cái chết của ông Simmons.
Cảnh sát hiện đang điều tra vụ tai nạn. (V.Giang)