Theo New York Times, quyết định của Lockheed Martin chắc chắn sẽ khiến một số máy bay F-16 của Iraq vẫn đang hoạt động hiện nay rơi vào t́nh trạng “đắp chiếu”.
Phi đội máy bay chiến đấu F-16IQ Viper của Không quân Iraq vốn đă gặp nhiều rắc rối lại vừa nhận thêm một “thông tin trời giáng” nữa theo hướng thậm chí c̣n tồi tệ hơn khi tập đoàn quốc pḥng Lockheed Martin tuyên bố sẽ rút các đội bảo tŕ của họ khỏi quốc gia này.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về sự an toàn cho các nhà thầu nước ngoài làm việc cho Chính phủ Iraq và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại đây vẫn chưa lắng xuống. Washington cáo buộc Baghdad đă không hạn chế được các cuộc tấn công từ những lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn phát động.
“Xuất phát từ sự phối hợp với chính phủ Mỹ và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho nhân viên, Lockheed Martin đang tái bố trí lại các đội bảo tŕ F-16 ở Iraq”, tờ The New York Times dẫn lời ông Joseph LaMarca Jr., Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Lockheed Martin cho biết.
Lockheed Martin không nói rơ sẽ có bao nhiêu kỹ thuật viên của tập đoàn rời khỏi Iraq và liệu có bất kỳ kế hoạch dự pḥng nào để giữ cho phi đội tiêm kích F-16 tiếp tục hoạt động hay không.
Chia sẻ trên Reuters, một quan chức an ninh Iraq giấu tên nói rằng, trong số 70 nhân viên của Lockheed Martin làm việc tại Balad th́ khoảng 50 người sẽ trở về Mỹ. Số c̣n lại sẽ chuyển đến Căn cứ Không quân Erbil ở khu vực Kurdistan.
Iraq đă mua các máy bay phản lực F-16IQ, mẫu tương đương với F-16C/D Block 52, theo một thỏa thuận mua bán quân sự cho nước ngoài vào năm 2011. Tuy nhiên, kể từ đó cho tới nay đă có nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng hoạt động cũng như việc sử dụng chúng trong chiến đấu.
Theo New York Times, quyết định của Lockheed Martin chắc chắn sẽ khiến một số máy bay F-16 của Iraq vẫn đang hoạt động hiện nay rơi vào t́nh trạng “đắp chiếu”.
Chuyên trang The Drive cũng cho rằng, nếu không có sự trợ giúp từ Lockheed Martin, những chiếc F-16 c̣n lại của Không quân Iraq chắc chắn sẽ nằm yên dưới mặt đất.
Việc đưa chúng trở lại trạng thái đủ điều kiện cất cánh sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể, nếu không nhận được sự trợ giúp mới từ Mỹ hoặc một quốc gia khác có cơ sở hạ tầng hỗ trợ F-16. Ngay cả khi điều kiện này được đáp ứng, th́ cũng vẫn phải cần tới sự chấp thuận của Mỹ.
Trong khi đó, Washington đang tỏ ra quá thất vọng trước việc Chính phủ Iraq đă không thể kiểm soát được các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Balad cũng như nhiều mục tiêu khác của Mỹ ở miền Trung Iraq và khu vực Kurdistan từ các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Một quan chức cấp cao Iraq đề nghị giấu tên xác nhận Martin Lockheed quyết định rút các đội bảo tŕ khỏi đây chính v́ các cuộc tấn công tên lửa liên tục vào căn cứ. Ông này nói rằng nỗ lực thuyết phục Martin Lockheed ở lại đă thất bại.
Trong cuộc phỏng vấn với một số kênh truyền h́nh Iraq hôm thứ Bảy, Thủ tướng Iraq cho biết Baghdad đang cố gắng thuyết phục các công ty c̣n lại của Mỹ rằng nhân viên của họ sẽ được an toàn nhưng đồng thời cũng thừa nhận chương tŕnh F-16 đang có vấn đề.
Ông nói: “Việc thiếu các chuyên gia để bảo dưỡng máy bay theo thỏa thuận đă kư với các công ty Mỹ khi mua chúng là một vấn đề. Một số công ty này đă rút khỏi Iraq do các hành động phi lư và cuộc tấn công bằng tên lửa vào Căn cứ Không quân Balad”.
VietBF @ Sưu tầm