11/26/19
MOSCOW (Reuters) – Bộ Quốc pḥng Nga hôm thứ ba tuyên bố đă cho thấy hệ thống hỏa tiễn hạt nhân Avangard mới của nước này cho các quan sát viên Mỹ
Bộ Quốc pḥng lưu ư rằng việc triển khai hệ thống hỏa tiễn này trong t́nh trạng chiến đấu được triển khai vào tháng 12 năm 2019.
Bộ Quốc pḥng cho biết một nhóm thanh tra vũ khí của Hoa Kỳ đă đến thăm hệ thống Avangard từ ngày 24-26 / 11 dưới sự bảo trợ của hiệp ước START mới, có hiệu lực vào năm 2011.
“Hệ thống hỏa tiễn Avangard mang phương tiện bay siêu thanh, hệ thống siêu thanh liên lục địa của chúng ta sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho lực lượng tên lửa chiến lược. Các thử nghiệm cuối cùng với hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Sarmat đă thành công. Như các bạn đă biết, hệ thống hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal và vũ khí laser Peresvet đă được đưa vào trực chiến”, Tổng thống Putin nói.
Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới có thể triển khai không quá 1.550 mỗi đầu đạn.
Hiệp ước sắp hết hạn vào năm 2021 cũng hạn chế số lượng bệ phóng hạt nhân và triển khai hỏa tiễn trên mặt đất và tàu ngầm và máy bay ném bom có khả năng hạt nhân mà chúng có thể có.
Putin đă nói Moscow sẵn sàng gia hạn hiệp ước, nhưng đă phàn nàn về những ǵ ông cho là thiếu quan tâm của Washington.
Tổng thống Donald Trump, người đă nói với Putin vào năm 2017, ông nghĩ rằng đó là một thỏa thuận tồi tệ đối với Hoa Kỳ, sẽ chỉ quyết định vào năm tới có nên gia hạn hiệp ước hay không, các viên chức Mỹ cho biết.
TH