Xung đột vũ trang TQ và Ấn khó tránh khỏi - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2020


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Xung đột vũ trang TQ và Ấn khó tránh khỏi
Tướng về hưu Trung Quốc cảnh báo xung đột vũ trang với Ấn Độ. Tướng Kiều Lương kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn cho leo thang tranh chấp biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với Ấn Độ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tăng đáng kể sau vụ ẩu đả chết người hôm 15/6 tại thung lũng Galwan, nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. Lục quân Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ nước này thiệt mạng trong trận hỗn chiến với Trung Quốc. Hai nước cáo buộc lẫn nhau làm bùng phát đụng độ và phá vỡ cam kết.

Một số tướng và sĩ quan cấp cao về hưu của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc kêu gọi giới chức nước này chuẩn bị nhiều hơn cho t́nh trạng leo thang căng thẳng, như trao cho binh sĩ ở biên giới thêm quyền đối phó với lính Ấn Độ "xâm nhập" và triển khai dọc biên giới các loại vũ khí công nghệ cao phi sát thương như súng laser.

Kiều Lương, cựu thiếu tướng không quân PLA, cho rằng Trung Quốc cần chuẩn bị cho leo thang và xung đột vũ trang dù khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện với Ấn Độ c̣n thấp. "Chúng ta không nên đánh giá quá cao phản ứng của Ấn Độ, song cũng không được để mất cảnh giác", Kiều Lương viết trên trang WeChat của ḿnh.


Tiêm kích Ấn Độ quần thảo trên thị trấn Leh, gần biên giới với Trung Quốc, ngày 26/6. Ảnh: AFP.

"Nếu phải tham chiến, chúng ta cần tấn công nhanh và giới hạn trong quy mô nhỏ hoặc vừa nhằm gây đau đớn cho đối thủ, từ đó giành được tôn trọng thông qua các cuộc chiến nhỏ", Kiều Lương viết và khẳng định một chiến thắng như vậy sẽ phô diễn sức mạnh của Trung Quốc trước Mỹ lẫn các lực lượng đ̣i ly khai ở Đài Loan.

Chuyên gia Vương Vân Phi, cựu sĩ quan hải quân PLA, cho rằng Bắc Kinh nên tăng cường hỗ trợ cho các binh sĩ tiền phương, như trao cho họ quyền chống trả một vụ xâm nhập mà không cần đợi cấp trên chấp thuận.

"Chúng ta nên tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới và nếu lục quân Ấn Độ xâm nhập vào lănh thổ Trung Quốc dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), chúng ta sẽ kiên quyết phản công. Điều này không nên bị giới hạn trong LAC mà cần tiếp tục cho đến khi hoàn toàn buộc quân đội Ấn Độ rút lui", Vương Vân Phi viết trên tờ Khoa học Công nghệ Công nghiệp Viễn Đông, tạp chí Trung Quốc chuyên đưa tin về công nghiệp và công nghệ quốc pḥng.

"Lục quân Ấn Độ nhiều lần vượt biên, phá hủy các tiền đồn, đường sá và cơ sở quân sự khác của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra lần nữa, phía Trung Quốc nên sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để phá hủy cơ sở và trang thiết bị của đối phương", chuyên gia này viết.

Vương Vân Phi cho rằng quân đội Trung Quốc nên biên chế cho lực lượng trên biên giới các loại vũ khí phi sát thương như súng laser, hơi cay và lựu đạn choáng sau khi có tin Ấn Độ cho phép dùng súng đạn. Nếu t́nh h́nh leo thang bất chấp các cuộc hội đàm quân sự và ngoại giao giữa hai nước hồi tuần trước, Trung Quốc nên chuẩn bị cho khả năng xung đột vũ trang trở thành ưu tiên cao hơn ngoại giao, Vương viết.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin lục quân nước này ủy quyền cho các chỉ huy sử dụng súng đạn trong "các t́nh huống đặc biệt" dọc theo LAC. Giới chức Ấn Độ được cho là đă bổ sung khẩn cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang ở biên giới.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc điều lượng lớn binh sĩ và khí tài dọc theo LAC, vi phạm các thỏa thuận song phương, đồng thời tuyên bố Ấn Độ "phải triển khai lực lượng đáp trả". Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri nói yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với thung lũng Galwan "hoàn toàn không thể tin nổi" và yêu cầu nước này nhận ra trách nhiệm xuống thang căng thẳng trong khu vực.

Căng thẳng trên biên giới Ấn-Trung bùng phát hồi đầu tháng 5. Một lượng lớn binh sĩ PLA khi đó tiến sâu vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát và dựng lều bạt tại ba địa điểm thuộc vùng Ladakh. Lính Trung Quốc đấu khẩu, ném đá và thậm chí ẩu đả với binh sĩ Ấn Độ, trong đó có trận đấu tay đôi bên hồ Pangong Tso và đỉnh điểm là trận hỗn chiến chết người đêm 15/6 tại thung lũng Galwan.

june04
R10 Vô Địch Thiên Hạ
june04's Avatar
Release: 06-28-2020
Reputation: 16626


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 58,304
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tuong.jpg
Views:	0
Size:	188.6 KB
ID:	1608223  
june04_is_offline
Thanks: 1
Thanked 3,011 Times in 2,637 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 18 Post(s)
Rep Power: 68 june04 Reputation Uy Tín Level 6
june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
The Following User Says Thank You to june04 For This Useful Post:
hoaghoatham (06-28-2020)
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 07:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07510 seconds with 15 queries