Các trang chính trị , các tài khoản liên quan tới chính trị đang bị Facebook cân nhắc xóa sổ. Thật vậy, Facebook đã khóa nhiều tài khoản, các nhà xuất bản liên quan tới chính trị. Facebook bị coi là trở thành công cụ chính trị, bị thao túng bởi các tổ chức quyền lực, truyền thông, và đi ngược lại chính sách ban đầu của hãng này. Facebook đang cố gắng đưa Facebook trở thành trang web dành cho cá nhân thay vì đang bị thao túng bởi các tổ chức chính trị, truyền thông. Người dùng cá nhân đang ngày một xa lánh Facebook bởi nạn tin giả, spam, like ảo, view ảo và nhiều nguyên nhân khác khiến trang mạng xã hội này trở thành một bãi rác khổng lồ.
Facebook bị coi là nguyên nhân gây ra sự thất bại của ứng cử viên Hillary Clinton trong năm bầu cử 2016 khi các tin tặc Nga đã lợi dụng để bội nhọ bà. Facebook đã xóa sổ nhiều trang web của hacker Nga. Nhưng các trang web ủng hộ ông Trump cũng bị xóa sổ.
Chính sách mới của Facebook được cho là kết quả đấu tranh của các tổ chức vận động về quyền dân sự tại Mỹ với lập luận rằng Chủ nghĩa dân tộc da trắng, Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hay Chủ nghĩa ly khai da trắng là rất khó phân biệt; và rằng việc để những nội dung này phát tán trên nền tảng của Facebook đã đi ngược lại những nỗ lực của Facebook nhằm chống lại việc phát tán những nội dung mang tính hận thù trên nền tảng của mình.
Theo một báo cáo mới nhất, trong 9 tháng đầu năm 2018, Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ được khoảng 8 triệu nội dung chính trị, tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan. Gần đây nhất nhà xuất bản MediaWorks đã bị khóa, nhà xuất bản này có hàng triệu người theo dõi. Những cá nhân bị Facebook cấm bao gồm Alex Jones, nhà lý luận theo thuyết âm mưu, người sáng lập và điều hành chương trình Infowars (tạm dịch là cuộc chiến thông tin); Louis Farrakhan, lãnh đạo tổ chức có tên Nhà nước Hồi giáo, người thường xuyên có những phát biểu bài trừ người Do Thái và một số nhân vật khác, dù có tầm ảnh hưởng ít hơn nhưng có những tuyên bố cực đoan, khiêu khích và gây tranh cãi. Facebook đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc để những nội dung kích động bạo lực và thù hận phát tán trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 2,7 tỷ người dùng của mình.