Rất nhiều câu hỏi khiến truyền thông và người hâm mộ đặt ra trong khoảng thời gian cử hành tang lễ ngày đầu tiên cho ông trùm ṣng bạc Hà Hồng Sân.
Sau gần 1 tháng chờ đợi, cuối cùng, tang lễ của ông trùm ṣng bạc Macau Hà Hồng Sân đă được gia tộc nhà họ Hà tổ chức. Ngày đầu tiên (8/7) vốn được ấn định là dành cho người thân, gia đ́nh tới phúng viếng, tiễn đưa ông Hà, tuy nhiên, truyền thông xứ Trung đă hoạt động hết công suất để đưa thông tin.
Điều đáng nói, rất nhiều uẩn khúc đă xảy ra ngay trong ngày này, khiến công chúng xôn xao bàn tán.
Đầu tiên, trong số rất nhiều ảnh chụp các bà vợ cùng dàn con cái, dâu rể do truyền thông cung cấp, báo chí tuyệt nhiên không có được tấm h́nh nào của Hà Du Bang - cậu quư tử bí mật suốt gần 30 năm qua được bà Tư chính thức thừa nhận mới đây.
Trước đó, từng có thông tin cho hay, Hà Du Bang vốn định cư tại Mỹ do từ nhỏ có vấn đề về sức khoẻ, được ông Hà và bà Tư hết mực bao bọc và giữ kín h́nh ảnh với truyền thông, tuy nhiên, trong ngày cả gia tộc đến đưa tang, Hà Du Bang không có mặt.
Thứ 2, báo chí cho hay, kể từ ngày ông Hà qua đời, nhà họ Hà đă 3 lần đưa ra cáo phó. Ở lần 1 và lần 2, tên của người con rể Peter Kjaer - chồng của con gái bà cả Hà Siêu Hiền - có xuất hiện, tuy nhiên, ở cáo phó thứ 3, tên của Peter hoàn toàn biến mất.
Rất nhiều tờ báo chia sẻ rằng, thông tin viết trên cáo phó là vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng tới việc khắc tên gia quyến trên bia mộ của người đă mất. Không biết v́ lư do đặc biệt ǵ mà con rể Peter bị gạch tên ra khỏi cáo phó, điều này làm rộ lên nghi vấn về mối quan hệ giữa 2 vợ chồng với gia tộc nhà họ Hà phải chăng có vấn đề.
Mặc dù vậy, trong ngày 8/7, vợ chồng Hà Siêu Hiền - Peter Kjaer vẫn có mặt tại nhà tang lễ để đưa tang bố.
Ngoài ra, có 1 chi tiết mà tới giờ netizen mới lật lại, đó chính là trong văn bản thông báo của gia tộc họ Hà với truyền thông và người hâm mộ vào ngày 26/5 về việc ông Hà Hồng Sân đă tạ thế, có 1 ḍng chữ ghi "Nhất pḥng Hà Lê Uyển Hoa (ư chỉ người vợ đầu tiên, sau khi chồng mất sẽ lấy họ của chồng đặt vào tên), goá phụ Lam Quỳnh Anh ".
Từ "goá phụ" vốn dành cho người phụ nữ có chồng chết, vậy nhưng, trong khi đề cập tới 2 bà Trần Uyển Trân - Lương An Kỳ , văn bản thông báo chỉ viết là "Bà Ba, bà Tư", không được liệt kê là goá phụ.
Điều này cho thấy, xét về địa vị trong gia đ́nh, bà Ba và bà Tư không thể nào "qua mặt" được bà Hai, xét theo xă hội cũ, họ là những "thiếp" không có danh phận, c̣n về pháp luật của ngày nay, 2 bà lại càng không có danh phận hợp pháp. Qua thông tin này, truyền thông cho rằng, thế lực của bà Hai rất mạnh.
VietBF @ Sưu Tầm