5/6
in Vietnam.- Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 2 tháng 5 năm 2021 loan tin, trong 4 tháng đầu năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản đã mua 1,529,280 tấn lúa của Cambodia với số tiền 221 triệu Mỹ kim, tăng 73% so với cùng thời kỳ năm 2020. Ngoài nhập cảng lúa của Cambodia, thì vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021, Việt Nam cũng đã nhập cảng 70,000 tấn gạo của Ấn Độ. Ngược lại với hành động tăng cường mua lúa gạo của ngoại quốc, thì việc xuất cảng gạo của Việt Nam đã giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2021.
Theo báo Công thương, trong tam cá nguyệt đầu tiên năm 2021, số lượng gạo xuất cảng của Việt Nam chỉ đạt 1.1 triệu tấn thu về 606 triệu Mỹ kim, giảm 30.4% so với cùng thời kỳ năm 2020. Theo thông tin trên truyền thông của nhà cầm quyền, thì tình trạng Việt Nam phải mua lúa gạo của các nước khác ngày càng tăng cao về số lượng.
\\
Ông Đỗ Minh Nhựt, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, tình trạng mua lúa gạo của Cambodia đã xảy ra trên địa bàn tỉnh nhiều năm. Nguyên nhân vì lúa gạo của Cambodia có vị ngon, và là loại gạo sạch. Ngoài thông tin nhập cảng lúa gạo ngày càng nhiều, thì truyền thông nhà cầm quyền đã loan tin, trong năm 2020, thị trường xuất cảng lúa gạo của Việt Nam đã thắng lớn, đứng đầu vị trí thứ 2 thế giới về xuất cảng gạo.
Trước những dữ kiện trên, dư luận cho rằng, để có được vị trí xuất cảng gạo đứng thứ 2 thế giới, nhà cầm quyền Cộng sản cũng đã phải sử dụng chiêu bài lừa dối, nhập cảng sản phẩm của nước khác để bán cho người dân trong nước sử dụng, và dùng sản phẩm của người dân sản xuất được mang xuất cảng để lấy danh đi lừa thiên hạ.