Không phải họ đă đánh bại Mỹ khi giúp Biden được cài vào Nhà Trắng?
Chi-coms đưa ra cảnh báo nguy hiểm nhất của họ trong tuần này tuyên bố rằng họ hiện đă "sẵn sàng đánh bại" Hoa Kỳ.
Đó là những ǵ Joe Biden sẽ giúp bạn có được. Và thật không may, Đảng Dân chủ có thể cho rằng đây là một tin tốt.
Và hăy nghĩ xem, chỉ hơn một năm trước, Tổng thống Trump đă khiến nền kinh tế của họ sụp đổ và đă chuyển ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ.
Sau đó đến virus Trung Quốc và phần c̣n lại là lịch sử.
Express.co đưa tin:
Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chiến tranh nguy hiểm nhất khi Trung Quốc tuyên bố hiện đă 'sẵn sàng đánh bại' Mỹ.
Trung Quốc đă đưa ra cảnh báo nguy hiểm nhất của ḿnh khi Bắc Kinh cảnh báo rằng Mỹ sẽ bị "đánh bại" nếu hai siêu cường gây chiến trong bối cảnh căng thẳng về Biển Đông và Đài Loan.
Trung Quốc đă cam kết sẽ nhanh chóng đánh bại Mỹ trong một cuộc xung đột quân sự trong một trong những cảnh báo rơ ràng nhất của nước này. Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, được coi là cơ quan thông tấn của Chính phủ, đă đăng một bài xă luận tiết lộ mối đe dọa nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung do Mỹ thực hiện. Mỹ đă tham gia các cuộc tập trận với Nhật Bản, Australia và Pháp trong tuần này nhằm mục đích phô trương vũ lực chống lại Bắc Kinh.
Tuy nhiên, thay v́ lùi bước, Trung Quốc lại tỏ ra bất cần, khiến các tờ báo nhà nước của Bắc Kinh chỉ trích dữ dội, khẳng định niềm tin vào ưu thế quân sự của Trung Quốc.
Alex Mihailovich của RT Mỹ cho biết: “Thời báo Hoàn cầu đưa ra một bài xă luận nói rằng Mỹ sẽ bị đánh bại nếu có bất kỳ xung đột nào nổ ra ở Biển Đông.
"Nhiều người coi các cuộc tập trận là một cuộc phô trương lực lượng nhằm vào Trung Quốc khi Nhật Bản nỗ lực hướng tới việc củng cố các liên minh quân sự trong nỗ lực ngăn chặn siêu cường láng giềng của ḿnh
"Tuy nhiên, các cuộc tập trận dường như gây khó chịu cho Trung Quốc hơn là kiềm chế."
Ông nói tiếp: "Theo bài xă luận của Global Times, Mỹ sẽ bị đánh bại nếu tham chiến với Trung Quốc ở vùng biển lân cận".
Bài xă luận cũng cho biết rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân "thậm chí không cần phải đưa ra các phản ứng rơ ràng đối với các cuộc tập trận chung v́ về mặt quân sự là không đáng kể".
Cựu nghị sĩ Anh George Galloway nói với RT rằng điều này sẽ thúc đẩy sự gia tăng khả năng chuẩn bị quân sự từ Trung Quốc.
Ông nói: "Điều này hẳn là động lực thúc đẩy sự phát triển tàu chiến của chính Trung Quốc.
"Nếu họ không phải là những kẻ ngu ngốc, họ sẽ đóng nhiều tàu chiến đến mức không ai dám xông vào Biển Hoa Đông và đe dọa họ bằng bất cứ cách nào."
Cuộc tập trận kéo dài một tuần cho thấy quân đội huấn luyện trong các hoạt động như tác chiến mô phỏng trong đô thị, cũng như bảo vệ các ḥn đảo xa xôi và đánh chặn tàu thuyền trên biển.
Các cuộc tập trận được thiết kế để gửi một thông điệp đến một Trung Quốc ngày càng bành trướng và hiếu chiến.