HOÀI NGHI BIG TECH THAM GIA CHIẾN DỊCH CỦA JOE BIDEN - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 08-12-2020   #1
luyenchuong3000
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,207
Thanks: 16,162
Thanked 33,002 Times in 9,617 Posts
Mentioned: 151 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1709 Post(s)
Rep Power: 63
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
vnch HOÀI NGHI BIG TECH THAM GIA CHIẾN DỊCH CỦA JOE BIDEN

Dù Joe Biden chỉ trích các đại gia công nghệ, đội ngũ tranh cử của ông vẫn chào đón các thành viên từ Facebook, Google, Amazon và Apple.
Một trong những trợ lư thân cận nhất của ứng cử viên Tổng thống Mỹ


đảng Dân chủ Joe Biden đến từ Apple. Nhiều người khác là lănh đạo cấp cao tại các hăng tư vấn cho các công ty công nghệ lớn. Trong nhóm t́nh nguyện gần 700 người cố vấn cho chiến dịch (gọi là Ủy ban Chính sách Đổi mới), có ít nhất 8 người làm việc cho Facebook, Amazon, Google và Apple, theo New York Times. Các thành viên khác cũng có quan hệ chặt chẽ với các công ty này. Họ là chuyên gia kinh tế hoặc luật sư từng tư vấn cho các hăng công nghệ, hoặc lănh đạo tại các tổ chức tư vấn do Big Tech tài trợ.
Joe Biden luôn chỉ trích các Big Tech, nhưng chiến dịch của ông lại lặng lẽ chào đón những người đă hoặc đang làm việc cho những gă khổng lồ ở Thung lũng Silicon. New York Times cho rằng điều này khiến các nhà phê b́nh lo ngại các công ty công nghệ đang t́m cách hợp tác với chính quyền Biden sau này.
Trong Ủy ban Chính sách Đổi mới cũng có nhiều nhà tiến bộ luôn đ̣i hỏi siết kiểm soát các hăng công nghệ. Họ cho rằng các hăng này bóp nghẹt sự cạnh tranh, coi thường quyền riêng tư của người dùng, không quản lư được các phát ngôn thù địch và thông tin sai lệch. V́ thế, sự hiện diện của những người liên quan đến Big Tech trong nhóm khiến họ cảnh giác.
Họ hy vọng khuyên được Biden không đi theo chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama. Dưới thời Obama, các công ty công nghệ đă trở thành “con cưng” của Washington.
Trong khi đó, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Big Tech đang phải đối phó các quy định mới hoặc các vụ kiện chống độc quyền. Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang đă dành hơn một năm để điều tra Google, Facebook, Amazon và Apple về khả năng vi phạm luật cạnh tranh.
Trong phiên điều trần tại Hạ viện vào tháng trước, các nhà lập pháp lưỡng đảng đă chỉ trích CEO của cả bốn công ty Amazon, Apple, Facebook và Google. Họ cáo buộc sự thống trị của các công ty này đă làm tổn thương người tiêu dùng, đối thủ và các doanh nghiệp nhỏ. Các thông tin sai lệch về cảnh sát cũng vậy.
“T́nh h́nh hiện tại rất khó khăn”, Robert D. Atkinson, Chủ tịch Information Technology & Innovation Foundation, b́nh luận, “Khi Obama nhậm chức, công nghệ giống như một thứ lăng mạn. Mọi người đều yêu thích nó và không thấy được những vấn đề mà một số người nh́n thấy bây giờ”.
Atkinson là một trong những đồng minh của Big Tech trong Ủy ban Chính sách Đổi mới. Ông cho rằng các thành viên của Ủy ban đại diện cho “một nhóm quan điểm khá đa dạng”. Ông dự đoán chính quyền Biden sẽ phải đối mặt với áp lực đáng kể từ cánh tả trong việc ḱm hăm các công ty công nghệ lớn.
Matt Hill – Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Biden th́ khẳng định cựu phó tổng thống sẽ không dễ dăi với Big Tech. “Nhiều gă khổng lồ công nghệ và CEO của họ không chỉ lạm dụng quyền lực mà c̣n lừa dối người Mỹ, phá hoại nền dân chủ của chúng ta và trốn tránh trách nhiệm”, ông nói, “Những người nghĩ rằng các t́nh nguyện viên hoặc cố vấn chiến dịch có thể thay đổi cam kết cơ bản của Joe Biden về việc ngăn chặn lạm quyền và thúc đẩy tầng lớp trung lưu đều không hiểu về ông ấy”.
Trong nhóm cố vấn chính sách của Biden có Ủy ban Chính sách Công nghệ. Các nhóm này không có quyền tối cao đối với các đề xuất của chiến dịch hoặc tư vấn trực tiếp cho Biden. Tuy nhiên, các nhà vận động hành lang và các nhà hoạt động vẫn theo dơi chặt chẽ nhóm này để phát hiện dấu hiệu về cách tiếp cận của Biden đối với một số vấn đề, cũng như khả năng ông tuyển dụng họ nếu đắc cử.
Nhóm chiến dịch và nhóm chuyển giao quyền lực (transition team) của Biden có nhiều cố vấn có quan hệ với các hăng công nghệ và nhiều ngành khác. Điều này khiến những người theo chủ nghĩa tự do lo lắng.
Avril Haines, một cựu quan chức an ninh quốc gia và t́nh báo của Obama, đang lănh đạo nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden. Ông là cố vấn cho công ty khai thác dữ liệu Palantir và WestExec Advisors.
Antony J. Blinken, đồng sáng lập WestExec và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao thời Obama, đang điều hành hoạt động chính sách đối ngoại của chiến dịch Biden. WestExec đă làm việc với tổ chức từ thiện của cựu chủ tịch Google Eric Schmidt và Jigsaw (cũng thuộc Google). Dù vậy, ban tổ chức chiến dịch Biden cho biết cả hai đă rời khỏi WestExec trong tháng này.
Cynthia C. Hogan, cựu luật sư của Nhà Trắng, người đang giúp dẫn dắt quá tŕnh lựa chọn phó tổng thống cho ông Biden, từng là nhà vận động hành lang và điều hành các vấn đề chính phủ tại Apple. Dù vậy, bà đă nộp đơn xin từ chức tại Apple vào tháng 4.
Dù vậy, người phát ngôn của Google cho biết các nhân viên làm việc cho các chiến dịch với tư cách cá nhân chứ không phải đại diện của công ty. Apple th́ khẳng định một nhân viên của họ tham gia ban chính sách của Biden trong thời gian riêng của anh này vào buổi tối và cuối tuần. Facebook từ chối b́nh luận về Ủy ban nhưng cho biết chính sách của họ cho phép nhân viên tham gia các hoạt động chính trị vào thời gian cá nhân. Amazon cũng từ chối b́nh luận.
Trong những người tham gia ủy ban chính sách công nghệ có giám đốc chính sách cạnh tranh toàn cầu của Facebook – Anant Raut và Matt Perault. Họ đă làm chứng với tư cách là giám đốc chính sách công của công ty trong cuộc điều tra chống độc quyền ở quốc hội năm ngoái.
Một thành viên khác là Howard Shelanski – thành viên công ty luật Davis Polk, từng đại diện cho Facebook trong cuộc điều tra chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang. Nhiều thành viên lại làm việc cho các tổ chức nhận tài trợ từ các hăng công nghệ. Số khác là các nhà kinh tế đă tư vấn cho Amazon, Google và Apple.
Sau khi New York Times hỏi các thành viên của nhóm t́nh nguyện viên chính sách công nghệ về công việc của họ, một số người đă nhận được thông báo “nhắc nhở rằng công việc chúng ta đang làm ở đây là nhằm phát triển các chính sách phù hợp và v́ lợi ích tốt nhất của ứng cử viên và cuộc bầu cử”.
Một danh sách quy tắc được cung cấp cho các thành viên c̣n hướng dẫn họ không tiết lộ sự tham gia của ḿnh “trên các phương tiện truyền thông xă hội như Facebook hoặc LinkedIn hoặc tiểu sử nghề nghiệp”. Quy tắc cũng cảnh báo họ không thảo luận hoặc phát tán tên của các thành viên khác, cũng như nội dung các cuộc tṛ chuyện, email từ ủy ban hoặc nói chuyện với các phương tiện truyền thông.
“Nói một cách đơn giản là không nói chuyện với báo chí”, tài liệu viết. Một số thành viên của ủy ban công nghệ đă tuân theo hướng dẫn đó, từ chối nói chuyện về sự tham gia của họ. Một số thành viên của nhóm chống độc quyền th́ bày tỏ sự lạc quan rằng chính quyền Biden sẽ mở ra các cách tiếp cận luật pháp chặt chẽ hơn.
“Chúng ta đă có 40 năm thực thi lỏng lẻo. Những thiệt hại đă chứng minh điều đó”, Diana L. Moss, một thành viên của nhóm chống độc quyền và là chủ tịch của Viện chống độc quyền Mỹ – tổ chức nhận tài trợ từ Amazon và Google cho biết. Dù vậy, bà vẫn nhấn mạnh rằng phát biểu này với tư cách cá nhân chứ không đại diện cho ủy ban chính sách của ông Biden.
(theo NYT)
__________________
Ông Joe Biden phát biểu trong một buổi vận động tranh cử. Ảnh: NYT
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	117339805_308676663809544_6202227657868948147_n.jpg
Views:	0
Size:	26.7 KB
ID:	1634886  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 05:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07228 seconds with 13 queries