Một cựu quan chức chính phủ Pháp, người từng giám sát những tiêu chuẩn an toàn của pḥng thí nghiệm sinh học an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán đă bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ pḥng thí nghiệm.
Trong cuộc trả phỏng vấn đầu tiên, ông Gabriel Gras, một nhà nghiên cứu virus học, chuyên gia về an ninh sinh học và từng là chuyên gia kỹ thuật cho Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc cho biết ông không cho rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc hoặc thoát ra từ Viện Virus học Vũ Hán.
Ông Gras cho biết ông "không nghi ngờ ǵ" về mức độ an toàn của pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 của Viện Virus học Vũ Hán sau khi giám sát quá tŕnh xây dựng và được cử tới pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 ở đây vào năm 2017.
Trong khi một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Virus học Vũ Hán cho biết hoạt động nghiên cứu trên virus corona không diễn ra tại pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 - nơi nghiên cứu những bệnh dịch nguy hiểm nhất thế giới.
Theo các bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức Mỹ năm 2018 đă lưu ư về việc thiếu các nhân viên được đào tạo bài bản phụ trách pḥng thí nghiệm này. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về hoạt động của nó. Ông Gras - người làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán từ năm 2012 - 2017 cho biết, các nhà nghiên cứu ít khi sử dụng pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 để nghiên cứu về virus corona do tốn thời gian và kinh phí. Do đó pḥng thí nghiệm sinh học cấp 3 thường được sử dụng hơn. Ông cũng đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ sở này và sự chuyên nghiệp của các nhà nghiên cứu.
"Tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào với pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 này. Tôi không cảm thấy nguy cơ từ nó. Pḥng thí nghiệm này có tiêu chuẩn cao. Công việc hàng ngày của tôi là xác minh điều này và bởi tôi có những kinh nghiệm về việc tham vấn sự an toàn, thiết kế pḥng thí nghiệm và là một nhà khoa học virus, tôi chắc chắn 100% về điều đó".
Ông Gras cũng tính toán rằng khả năng virus ṛ rỉ ra từ pḥng thí nghiệm sinh học cấp 4 là 0%, trong khi khả năng virus thoát ra từ pḥng thí nghiệm cấp 3 hoặc một khu khác ở Vũ Hán là 1 - 3%.
Các giả thuyết về sự cố pḥng thí nghiệm dẫn đến đại dịch Covid-19 được xem xét một cách nghiêm túc sau cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dù vậy, đoàn chuyên gia của WHO hầu như không thu thập được bằng chứng về việc virus bắt đầu lây lan ở Vũ Hán, nơi những ca mắc đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12/2019.
Nhiều bài báo trong những tuần gần đây đă dẫn ra thông tin từ các quan chức t́nh báo Mỹ rằng có 3 nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán mắc bệnh vào thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đă yêu cầu các cơ quan t́nh báo tăng cường nỗ lực xác định nguồn gốc của Covid-19, và trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times vào tuần trước, chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ Anthony Fauci đă hối thúc Mỹ công bố bệnh án của những nhân viên mắc bệnh trên, cùng với bệnh án của 6 thợ mỏ mắc bệnh vào năm 2012 sau khi làm việc tại một động dơi ở tỉnh Vân Nam.
Sunday Times tuần trước cũng cho biết các cơ quan t́nh báo Anh tin rằng việc virus thoát ra pḥng thí nghiệm là "có thể xảy ra".
VietBF @ Sưu tầm