4/28
Các nhà khoa học cho biết khoảng 25,000 thùng thuốc trừ sâu DDT được phát hiện trong một bãi chứa nước thải độc hại ở Thái Bình Dương
in từ San Diego – Các nhà khoa học hàng hải cho biết họ phát hiện có tới 25,000 thùng chứa DDT được đổ ngoài khơi bờ biển Nam California gần Đảo Catalina, nơi có khả năng từng là một bãi chứa chất thải độc hại lớn dưới nước từ Đệ Nhị Thế Chiến. Viện Hải dương học Scripps thuộc đại học University of California San Diego đã thu được 27,345 hình ảnh của những thùng hóa chất nói trên, và lập bản đồ hơn 36,000 mẫu Anh đáy biển giữa đảo Santa Catalina và bờ biển Los Angeles có chứa hàm lượng chất độc hóa học cao trong trầm tích và trong hệ sinh thái.
Nhật ký vận chuyển cho thấy các công ty công nghiệp ở Nam California đã sử dụng lưu vực này làm bãi chứa cho đến năm 1972, khi Đạo luật Bảo vệ, Nghiên cứu và Xử lý Biển được ban hành. Nằm sâu dưới đáy đại dương, vị trí chính xác và mức độ của bãi chứa vẫn chưa được biết đến cho đến nay.
Các tàu lặn không người lái dưới nước sử dụng kỹ thuật sonar đã chụp được hình ảnh có độ phân giải cao về những chiếc thùng nằm ở độ sâu 3,000 feet dọc theo đáy biển dốc đã được khảo sát. Chúng cũng được nhìn thấy vượt quá giới hạn của bãi thải. Cuộc khảo sát cung cấp “bản đồ diện rộng” về các vị trí của các thùng này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các thùng này có thật sự chứa DDT hay không. Các chuyên gia ước tính khoảng 350 và 700 tấn DDT được đổ trong khu vực.
Theo nhà hải dương học hóa học Scripps và giáo sư khoa học địa chất Lihini Aluwihare cho biết, tác động lâu dài của các thùng DDT này đối với sinh vật biển và con người vẫn chưa được biết rõ. Bà Diana Aga, giáo sư hóa học tại University of Buffalo, cho biết kết quả nghiên cứu sẽ gây sốc nếu các thùng được chứng minh có chứa hóa chất độc hại. Bà Aga cho biết, nếu các thùng không bị rò rỉ, chúng có thể được chuyển đến nơi toàn hơn. Nếu chúng bị rò rỉ, các nhà khoa học có thể lấy mẫu nước, trầm tích và các sinh vật biển khác để đánh giá thiệt hại.