ABUJA (Reuters) - Nigeria hôm thứ Sáu cho biết họ đã đình chỉ vô thời hạn các hoạt động của Twitter, hai ngày sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội xóa một bài đăng của Tổng thống Muhammadu Buhari đe dọa trừng phạt những người ly khai trong khu vực.
Bộ trưởng Thông tin Lai Mohammed cho biết chính phủ đã hành động vì "việc sử dụng liên tục nền tảng này cho các hoạt động có khả năng làm suy yếu sự tồn tại của công ty Nigeria".
Mohammed không nói rõ việc đình chỉ sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc cung cấp thêm chi tiết về các hoạt động phá hoại. Bộ của ông cũng thông báo đình chỉ Twitter trên
https://twitter.com/FMICNigeria/stat...062641717249er.
Khi được hỏi về chi tiết của việc đình chỉ, một trợ lý bộ trưởng nói với Reuters: "Hãy chờ xem mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào."
Twitter đang điều tra việc "liên quan sâu sắc đến" việc chính phủ Nigeria đình chỉ hoạt động và "sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi biết thêm", công ty cho biết trong một tuyên bố.
Trang web và ứng dụng của Twitter tiếp tục hoạt động tại thủ đô Abuja của Nigeria và trung tâm thương mại Lagos vào thứ Sáu.
Hôm thứ Tư, công ty công nghệ Hoa Kỳ cho biết bài đăng của Buhari đe dọa trừng phạt các nhóm bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công vào các tòa nhà chính phủ đã vi phạm chính sách "hành vi lạm dụng" của Twitter.
Vào tháng 4, Bộ trưởng Thông tin đã phản ứng giận dữ khi Twitter chọn nước láng giềng Ghana cho văn phòng đầu tiên ở châu Phi. Ông cho biết công ty đã bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông xuyên tạc về Nigeria, bao gồm các báo cáo về các cuộc đàn áp các cuộc biểu tình vào năm ngoái.
Những người biểu tình kêu gọi cải cách cảnh sát đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tổ chức, quyên góp tiền và chia sẻ bằng chứng cáo buộc cảnh sát quấy rối. Giám đốc điều hành của Twitter, Jack Dorsey, đã tweet
https://twitter.com/jack/status/1316...777519620?s=20 để khuyến khích những người theo dõi của mình quyên góp.
Trước sự trỗi dậy của các cuộc biểu tình, Mohammed đã kêu gọi "một số hình thức quy định" trên phương tiện truyền thông xã hội để chống lại "tin tức giả".
Người phát ngôn của Airtel, một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Nigeria, hôm thứ Sáu đã từ chối cho biết liệu công ty có nhận được bất kỳ chỉ thị nào của chính phủ về việc tạm ngừng hay không.
https://www.vietnamngaymai.com/node/40281
https://www.reuters.com/technology/n...er-2021-06-04/