12/4
Sau nhiều tháng mắc kẹt ở Saigon, nhiều công nhân trở về quê sau khi một lệnh phong tỏa coronavirus được nới lỏng. Tại hội nghị Reuters Next vào hôm thứ Năm, ông Dmitry Levit của Cento cho biết “biện pháp nặng tay của nhà cầm quyền cộng sản đã buộc hàng trăm nghìn công nhân ở lại các nhà máy để duy trì hoạt động xuất cảng. Cuối cùng, khi biện pháp này được dỡ bỏ, công nhân quay về các làng và không quay trở lại”.
Một cuộc di tản ồ ạt khỏi thành phố và các tỉnh công nghiệp lân cận khiến nhiều người lo ngại rằng tình trạng thiếu nhân công sẽ cản trở sự phục hồi từ mức sụt giảm GDP kỷ lục trong tam cá nguyệt thứ ba.
Việt Nam là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc lớn nhất thế giới, với hơn 6,000 nhà máy dệt may tuyển dụng khoảng ba triệu nhân công. Hiện Việt Nam đang cung cấp cho các thương hiệu như Zara, Ralph Lauren, North Face, Lacoste và Nike.
Hồi tháng trước, nhà cầm quyền cộng sản tuyên bố đặt mục tiêu giải quyết vấn đề lao động vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Các quốc gia Đông Nam Á là huyết mạch của chuỗi cung ứng cho các công ty lớn ở phương Tây, và các đợt phong tỏa đã làm sụt giảm nguồn cung trong những tuần trước Giáng sinh.
Ông Justin Hall, một đối tác của Golden Gate Ventures, cho biết các chính phủ trong khu vực không hề đảm nhận trách nhiệm xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung, và khu vực tư nhân không có khả năng tự giải quyết những vấn đề này.
|