5/24/19
Washington hôm 23/05/19, thông báo truy tố thêm 17 tội danh đối với nhà sáng lập trang Wikileaks, Julian Assange.
Photo REUTERS/Henry Nicholls
Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố ông Assange vi phạm Bộ luật T́nh báo, chỉ đạo và tiếp tay cho cựu chuyên gia phân tích t́nh báo Chelsea Manning lấy cắp hàng trăm ngàn tài liệu từ chính phủ Mỹ, đồng thời không công nhận ông Assange là nhà báo.
Hiện nay, nhà sáng lập WikiLeaks phải đối mặt với 18 tội danh và có thể bị kết án tối đa 10 năm tù cho mỗi tội danh, và tổng mức án lên tới 175 năm tù.
Thông tín viên Eric de Salve từ San Francisco cho biết thêm :
Thật điên rồ ! Đó là phản ứng tức th́ của trang WikiLeaks khi có tin nhà sáng lập trang này phải đối mặt với 17 tội danh mới.
Đây là dấu chấm hết cho báo chí liên quan đến an ninh quốc gia và tu chính án số 1 của Hiến Pháp, bảo đảm quyền tự do ngôn luận.
Lập luận này đă bị Washington bác bỏ, bởi v́ bộ Tư Pháp Hoa Kỳ không coi Julian Assange là một nhà báo.
Trong cuộc họp báo, một quan chức bộ Tư Pháp tuyên bố : Không một nhà báo có trách nhiệm nào cố t́nh công bố danh tính của các nguồn tin bí mật trong các khu vực chiến tranh, rất nguy hiểm đối với họ.
18 tội danh cáo buộc ông Assange đều có liên quan tới vai tṛ của ông trong vụ ṛ rỉ hàng loạt các tài liệu mật trên trang Wikileaks vào năm 2010.
Theo thông cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ, đó là vụ tiết lộ các thông tin bí mật lớn nhất trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, có lợi cho các kẻ thù của nước Mỹ.
Thông cáo nêu rơ rằng ông Assange bị truy tố v́ gây nguy hại tới tính mạng của các nguồn tin t́nh báo quân sự Mỹ.
Julian Assange hiện đang bị giam giữ tại Anh, kể từ khi ông bị bắt hồi tháng Tư trong sứ quán Ecuador, nơi ông ta tị nạn từ năm 2012.
Hiện đang bị chính phủ Mỹ đ̣i dẫn độ, Julien Assange cũng bị truy tố v́ đă có âm mưu đồng lơa với Chelsea Manning, nguyên là chuyên gia phân tích t́nh báo.
Nhân vật này bị bắt giam và kết án vào năm 2013 với tội danh giúp đỡ Julian Assange có được những tài liệu bí mật nói trên.
Gia Hưng