Thảm hoạ cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ở Thanh Xuân, Hà Nội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống và sức khoẻ của người dân. Nghi ngờ đằng sau vụ cháy này chính là âm mưu của công ty Rạng Đông.
Sau khi xảy ra thảm họa cháy tại Rạng Đông, người ta phát hiện ra công ty này nhiều lần xin chuyển khu đất thành dự án xây chung cư đem bán nhưng chưa được thông qua, khiến dư luận hoài nghi công ty này “tự cháy” để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa.
"Hà Nội: Nhà máy Rạng Đông bị cháy hay “cố tình” cháy?" là nghi vấn của Báo Xây Dựng online số ra hôm 12 tháng Chín, 2019.
Báo này cho biết nhà máy Rạng Đông đã rất nhiều lần xin di dời cơ sở sản xuất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có việc xây dựng chung cư tại khu đất 87 – 89 Hạ Đình. Tuy nhiên, các đề xuất của công ty Rạng Đông vẫn chưa được chính quyền Hà Nội thông qua.
Được biết, nhà máy Rạng Đông có diện tích hơn 5,7 ha, đây được xem là khu đất vàng tại khu vực bất động sản phát triển bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, khu đất này được hưởng tiện ích từ các siêu dự án với hạ tầng giao thông đồng bộ.
Theo tính toàn, nếu được phép chuyển nhượng, lô đất này có thể đem về "núi tiền" trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho Rạng Đông. Trước thực tế nêu trên, Báo Xây Dựng hoài nghi liệu Rạng Đông có phải bị cháy hay “cố tình” cháy?
Cho đến nay, đã nửa tháng trôi qua kể từ thảm họa Rạng Đông. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố, nhưng hậu quả mà nó gây ra đối với người dân phường Hạ Đình thì vô cùng lớn.
Ước tính có hơn 27 kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy, khiến nồng độ thủy ngân vượt ngưỡng cho phép từ 10 cho đến 30 lần theo tiêu chuẩn của WHO và Châu Âu trong phạm vi 500m tính từ hàng rào kho đến khu vực xung quanh.
Tính đến ngày 10 tháng Chín, 2019, tổng số người bị nhiễm thủy ngân sau vụ cháy Rạng Đông đã lên con số 112 người.
Không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại về kinh tế của người dân sống xung quanh Rạng Đông cũng vô cùng lớn. Trước đây khu vực này là những tuyến phố buôn bán với chuỗi cửa hàng thời trang, làm đẹp và nhà hàng. Nhưng hiện nay hàng nghìn hộ dân đã phải di tản, đóng cửa im lìm, bên ngoài treo biển thông báo bán nhà hoặc cho thuê nhà. Cả khu phố sầm uất bổng chốc hoang tàn.