Một lănh đạo tôn giáo từng bị cảnh sát Ấn Độ bắt v́ tội tấn công t́nh dục mới đây đă tuyên bố thành lập quốc gia mới dành riêng cho các tín đồ Hindu.
Trong đoạn video đăng trên YouTube ngày 5/12, Nithyananda Swami nói quốc gia mới dành cho các tín đồ Hindu và chống lại t́nh trạng nóng lên toàn cầu, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí, thúc đẩy b́nh đẳng giới và ăn chay.
“Thánh nhân” có hàng ngh́n người theo dơi trên mạng xă hội, bao gồm các ngôi sao điện ảnh và chính trị gia trong Ấn Độ lẫn ngoài nước.
Nithyananda từng bị bắt vào năm 2010 v́ vụ bê bối t́nh dục, bị buộc tội hăm hiếp và bắt cóc, sau đó được cho là đă trốn khỏi Ấn Độ.
Tuần này, Nithyananda đă trở lại trong video lập quốc và lấy tên nước là Kailaasa, quốc gia hướng tới “bảo tồn, phục hồi và hồi sinh nền văn hóa, văn minh khai sáng dựa trên đạo Hindu đích thực”, theo Reuters.
Hơn 1 tỷ người theo đạo Hindu có thể thể nộp đơn xin quyền công dân ở Kailaasa. Kailaasa được đặt theo tên núi Kailash ở Tây Tạng, nơi được coi là linh thiêng đối với tín đồ Hindu.
Nithyananda Swami tuyên bố thành lập quốc gia riêng cho tín đồ Hindu. Ảnh: Chụp màn h́nh.
Trang web kailaasa.org có h́nh ảnh một lá cờ h́nh tam giác và hộ chiếu, nhưng không cho biết Kailaasa nằm ở đâu.
Theo truyền thông Ấn Độ, Kailaasa là một ḥn đảo ngoài khơi bờ biển Ecuador và được một vài tín đồ giàu có của Nithyananda mua lại.
Các thực thể như Kailaasa được gọi là “quốc gia siêu nhỏ” (micronation), tự tuyên bố chủ quyền nhưng không được các quốc gia khác và Liên Hợp Quốc công nhận.
Trên thế giới có khoảng 80 quốc gia siêu nhỏ, theo Google Maps. Chúng thường được tạo ra như một h́nh thức để thể nghiệm triết học, phản kháng chính trị, thể hiện nghệ thuật hoặc đơn giản cho vui. Một số quốc gia siêu nhỏ có tiền tệ riêng, hiến pháp và thậm chí cả quân đội.
Một đạo sư tâm linh khác của Ấn Độ, Rajneesh, đă thành lập thành phố Rajneeshpuram ở bang Oregon, Mỹ, vào những năm 1980. Nơi đây có cảnh sát, lính cứu hỏa và hệ thống giao thông công cộng.
VietBF © sưu tầm