Một đội phản ứng nhanh đă được lập ra ở Hà Tĩnh để ngăn viêm phổi Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát bệnh tật lập 3 đội cơ động tại các cửa khẩu, cảng biển để kiểm dịch, ngăn bệnh viêm phổi do virus nCoV xâm nhập.
Một người nước ngoài làm việc ở cảng Vũng Áng, thị xă Kỳ Anh, được đo thân nhiệt trước khi nhập cảnh. Ảnh: CDC
Các đội cơ động được bố trí thực hiện kiểm dịch đối với người, phương tiện nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), cảng Vũng Áng (thị xă Kỳ Anh) cảng Xuân Hải (huyện Nghi Xuân)... nhằm phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus nCoV, cách ly và xử lư kịp thời.
Hà Tĩnh có hàng ngh́n người nước ngoài làm việc tại Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa đóng ở phường Kỳ Liên, thị xă Kỳ Anh, trong kỳ nghỉ Tết. Đầu tuần sau, khi họ quay trở lại làm việc, qua cửa khẩu, sân bay sẽ phải đo thân nhiệt mới được nhập cảnh. Trường hợp đi tàu biển vào thẳng cảng Vũng Áng, các đội cơ động sẽ lên tàu đo thân nhiệt trực tiếp mới được vào đất liền.
Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, ông Nguyễn Lương Tâm nói hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên địa bàn. Trung tâm đă được trang bị phương tiện, hóa chất, pḥng xét nghiệm để sẵn sàng cho công tác pḥng, chống dịch.
Cuối tháng 12/2019, Trung Quốc phát hiện một chùm ca bệnh viêm phổi không rơ nguyên nhân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố của nước này.
Các nhà khoa học phát hiện chủng virus Corona mới (nCoV) là nguyên nhân chính gây bệnh viêm phổi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo bệnh có thể "lây hạn chế" từ người sang người.
Hiện nay Trung Quốc đă có hơn 2.700 người bệnh viêm phổi do virus nCoV, 80 trường hợp tử vong. Vũ Hán và 17 thành phố khác đă bị phong tỏa nhằm ngăn chặn viêm phổi lây lan.
Các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Nepal, Canada và các vùng lănh thổ thuộc Trung Quốc gồm Đài Loan, Macau, Hong Kong đă phát hiện các trường hợp nhiễm nCoV và áp dụng các biện pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh tại sân bay lớn.