Một nhóm đàn ông ở Ấn Độ đă chọn giải pháp lên cây ở để cách ly thay v́ ở trong nhà. Đây có lẽ là cách cách ly ḱ lạ nhất trên Tg cho tới thời điểm này. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Trở về từ tỉnh khác, bảy người đàn ông tại Ấn Độ quyết định tự cách ly trên cây, không bước chân vào làng để đảm bảo an toàn cho người dân.
Bảy người lao động tại Ấn Độ chọn lựa tự cách ly trên cây v́ lo ngại bản thân mang theo mầm bệnh và khiến người nhà lây nhiễm virus, theo New Indian Express.
Nhóm những người đàn ông trong độ tuổi 22- 24 này làm việc xa nhà tại tỉnh Chennai. Khi chính phủ Ấn Độ thiết lập lệnh phong tỏa toàn dân, họ quay trở về nhà ở làng Bangidiha, thị trấn Balarampur, phía tây tỉnh Bengal vào ngày 21/3.
Dù đă qua nhiều bước kiểm tra y tế trước khi về làng, nhóm người này vẫn được các bác sĩ yêu cầu tự cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, ngôi nhà truyền thống tại làng thuộc dạng nhà một gian, khiến họ không có pḥng riêng để tự cách ly.
“Không thể tránh tiếp xúc với những thành viên khác trong gia đ́nh, chúng tôi chọn ra ngoài ở tạm trên thân cây đa và cây xoài ở ngoài ngôi làng”, người đàn ông tên Bijay Singh Laya nói.
Từ khi trở về, cả 7 người đều chưa đặt chân vào làng để đảm bảo an toàn cho người dân.
"Hiện tại, chúng tôi không có triệu chứng nhiễm bệnh nào. Nhưng trong trường hợp xét nghiệm dương tính với virus corona sau đó, ít nhất chúng tôi không lây nhiễm bệnh sang bất cứ dân làng nào”, Laya cho biết.
Sợ bị voi tấn công, 7 người chọn không nằm dưới gốc cây. Họ buộc vơng vào các cành cây và dùng lưới chống muỗi để tránh bị cắn.
Hàng ngày, người thân mang đến đặt dưới gốc cây một số thực phẩm cần thiết, cùng các dụng cụ nấu ăn khác. Chờ người nhà ra về, những người này lại trèo xuống lấy đồ tiếp tế.
|