Những người Mỹ không thể đi chơi dù sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Traveling | Du Lịch


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Những người Mỹ không thể đi chơi dù sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực
Trong khi du khách Trung Quốc sắp được nhập cảnh trở lại EU, công dân Mỹ vẫn nằm ngoài danh sách dù sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực.

Từ trung tâm thành phố Buffalo, New York, băng qua biên giới để đến Ontario, Canada, là điều vô cùng đơn giản đối với những du khách Mỹ. Họ chỉ cần lái xe băng qua cầu Ḥa B́nh trên sông Niagara. Nhưng đó là khi Covid-19 chưa xuất hiện. C̣n hiện giờ, tuyến đường đă bị cấm.


Một chuyến du lịch đến Canada vào mùa hè là điều nhiều người Mỹ thường làm. Nhưng mùa hè năm nay, họ vẫn đang ở nhà. Ảnh: CNN.

Trong đại dịch, người dân New York nói riêng và nước Mỹ nói chung đều không được phép đi qua biên giới để du lịch, thư giăn. Người Mỹ đă sớm bị láng giềng Canada đóng biên. Không chỉ Canada, EU cũng không đưa quốc gia này vào trong danh sách dự kiến sẽ cho phép công dân nhập cảnh khi đường biên giới được mở lại vào 1/7.

Câu trả lời cho việc người Mỹ hiện giờ không thể đi đâu v́ quốc gia này đang là điểm nóng của đại dịch. Trong khi nhiều quốc gia đă kiểm soát tốt dịch bệnh, Mỹ có số ca lây nhiễm nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, và con số này vẫn không ngừng tăng ở một số bang mỗi ngày. Du khách Mỹ dường như không được cho phép nhập cảnh sớm.

"Cơ hội của Mỹ (để được nhập cảnh EU 1/7) gần như bằng 0. Với tỷ lệ lây nhiễm hiện nay, đến họ thậm chí cũng tin rằng điều đó không thể xảy ra", một nhà ngoại giao EU nói trên CNN. Nhiều nước bắt đầu mở hành lang du lịch an toàn tới các quốc gia có chung hoàn cảnh. Nhưng Mỹ vẫn là cái tên vắng bóng trên bản đồ du lịch thế giới.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất là: trong trật tự thế giới mới này, liệu người Mỹ có muốn đi du lịch? Tương lai nào cho các du khách Mỹ? Liệu họ có được chào đón một lần nữa, khi họ từng sở hữu một trong những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?


Italy từng là điểm du lịch yêu thích của người Mỹ. Nhưng trong đại dịch, hộ chiếu của họ vẫn chưa nằm trong danh sách được EU chấp nhận. Ảnh: Time Magazine.

Câu trả lời cho tương lai có thể không chắc chắn. Nhưng ở hiện tại, rơ ràng là họ không được chào đón. Colleen Friesen, công dân sống trong một thị trấn nghỉ mát nhỏ ở tỉnh British Columbia, Canada, hy vọng biên giới với Mỹ vẫn đóng cửa. "Phần lớn người dân đều không muốn người Mỹ được phép nhập cảnh vào đây, do tỷ lệ lây nhiễm cao ở nước họ. Dù một số bang dường như kiểm soát được t́nh h́nh dịch bệnh, chúng tôi vẫn chỉ có thể lắc đầu". Colleen Friesen cho biết thêm, nhiều người e ngại v́ người Mỹ không thực hiện tốt việc kiểm dịch. Nhiều người trong số họ vẫn từ chối việc giăn cách xă hội, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm như đeo khẩu trang, xịt khuẩn, đeo găng tay...

Elen Turner, công dân New Zealand cho biết, vấn đề không được chào đón không phải v́ đó là du khách Mỹ. Vấn đề ở đây chính là mọi người muốn đặt an toàn lên hàng đầu. "Tôi nghĩ rằng một khi biên giới mở cửa trở lại đúng cách, người dân New Zealand sẽ chào đón người Mỹ cũng như bất kỳ du khách đến từ các quốc gia khác".

Stacey McKenna, nhà nhân chủng học sống ở Colorado, cho rằng hiện chưa sẵn sàng nghĩ về du lịch quốc tế dưới bất kỳ h́nh thức nào. "Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi đến một quốc gia khác để du lịch, tôi sẽ bắt đầu tự hỏi liệu ḿnh có được chào đón không".

Juliet Izon, một cây viết du lịch sống ở New York, đă hủy tour đi Italy nghỉ dưỡng cách đây vài tháng. Trước đó, cô vẫn hy vọng có thể đi du lịch, nhưng hiện giờ, Izon buộc phải thất vọng. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một quốc gia nào đó không cho phép người Mỹ đến, hoặc phải cách ly thực sự nghiêm ngặt". Izon cho rằng, cô hiểu t́nh huống Covid-19 ở nước ḿnh không khác ǵ một điểm trừ lớn cho những ai muốn ra nước ngoài du lịch.

Dennis Geronimus, phó giáo sư của đại học New York, là người thường đi công tác, du lịch nước ngoài. Nơi anh hay đến nhất là Italy. Tuy nhiên, ở hiện tại, Geronimus không mấy quan tâm đến việc ḿnh có thể được đi du lịch nước ngoài nữa hay không. Dù vẫn rất muốn xem triển lăm Raphael ở Rome và hợp tác với các đồng nghiệp ở Italy, Geronimus không có kế hoạch sớm quay lại nơi này v́ thấy không thật sự cấp thiết. Vị phó giáo sư muốn tập trung vào các công việc giảng dạy của ḿnh ở trường đại học vào mùa thu năm nay. "Tôi nghĩ rằng khi ḿnh đi du lịch đến một nơi nào đó, tôi hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ mọi người".

Nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn Joshua Mellin, sống ở Chicago, cho biết việc đi du lịch quốc tế bây giờ chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng. "Bạn sẽ được hưởng những điều mà bạn đă làm", Mellin nói.

Bên cạnh đó, nhiều người Mỹ cũng nói rằng việc được chào đón ở một nơi khác với họ rất quan trọng. Nhưng họ cũng quan tâm đến vấn đề có thể gặp nguy hiểm, nhiễm bệnh hoặc mắc kẹt khi đi du lịch. Cảm giác mắc kẹt ở nơi nào đó xa nhà là trải nghiệm không phải dễ dàng đối với nhiều người.

Elizabeth Lavis, dân New York gốc, cho biết cô từng có trải nghiệm khi phải t́m mọi cách để trở về nhà sau chuyến du lịch châu Á vào hồi tháng 3. Đó cũng là thời điểm Covid-19 vẫn căng thẳng ở châu Á. Sau trải nghiệm ấy, Lavis dường như khá dè dặt với các chuyến đi trong tương lai gần.

VietBF@sưu tập

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 06-29-2020
Reputation: 5481


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 39,494
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	11.1.jpg
Views:	0
Size:	102.2 KB
ID:	1608892   Click image for larger version

Name:	11.2.jpg
Views:	0
Size:	134.9 KB
ID:	1608893  
goodidea_is_offline
Thanks: 65
Thanked 2,396 Times in 2,010 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 44 goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 18:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07350 seconds with 12 queries