Thứ sáu, 18/9/2020, bà thẩm phán Ruth Ginsberg đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 87. Bà Ginsburg được bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện (TCPV) dưới thời TT Bill Clinton.
TCPV, như vậy, còn 8 vị - gồm 5 vị do các đời TT Cộng hòa (G.W.H. Bush, G. Bush, Donald Trump) tiến cử, 3 vị do các đời TT Dân chủ (Bill Clinton, Obama) tiến cử.
Tổng thống Donald Trump sẽ phải đề cử 1 người thay thế cho bà Ginsburg, và cũng là cơ hội để xu hướng "truyền thống" (conservative) - do đảng CH hậu thuẫn - tăng lên với 6 vị thẩm phán (5 vị hiện tại, cùng với 1 vị sẽ được TT Trump đề cử sắp tới) so với xu hướng "cấp tiến" (progressive) - được đảng DC ủng hộ - là 3 vị. Tỉ lệ sẽ là 6/3.
Thẩm phán TCPV có nhiệm kỳ trọn đời, thành thử xu hướng conservative tăng lên sẽ chi phối luật pháp nước Mỹ trong nhiều thập niên trong tương lai.
* Theo trình tự, TT Trump đề cử, và sau đó phải được Thượng viện phê chuẩn. Thượng viện hiện nay đang do đảng CH chiếm ưu thế.
Trong khi chưa thể xác quyết Donald Trump hay Joe Biden sẽ làm TT nhiệm kỳ 2021-2025, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn có 4 tháng còn lại của nhiệm kỳ TT hiện nay (theo Hiến pháp, nhiệm kỳ chấm dứt vào ngày 20/1/2021) - để tiến cử một thẩm phán conservative vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Thậm chí TT Trump cần tiến cử tân thẩm phán từ đây cho đến giữa tháng 10 là chậm nhứt, để Thượng viện phê chuẩn - bởi vì vào đầu tháng 11 thì 1/3 số Thượng nghị sĩ phải bầu lại, nếu bên DC đắc cử nhiều hơn thì có thể Thượng viện rơi vào DC kiểm soát, lúc đó Thượng viện sẽ bác bỏ, làm khó trước những đề cử nhân sự từ Tổng thống Trump ./.
-------------------------------------------------------------
Hình ảnh: 9 vị thẩm phán của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (bà Ginsburg ngồi thứ tư từ trái qua).