Hàng triệu người Mỹ có thể bị đuổi ra khỏi nhà vào cuối năm nay do không thể trả tiền thuê hoặc thanh toán thế chấp vay mua nhà trong bối cảnh các khoản trợ cấp của chính phủ sắp hết hạn.
Khoảng 5,8 triệu người trưởng thành cho biết họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà do không thể trả tiền thuê hoặc bị tịch thu nhà để thế nợ trong hai tháng tới, theo một cuộc khảo sát được hoàn thành vào ngày 9/11 của Cục Điều tra Dân số Mỹ. Con số này chiếm 1/3 trong tổng số 17,8 triệu người trưởng thành trong các hộ gia đình Mỹ đang chậm trả tiền thuê nhà hoặc vay thế chấp.
Người dân New York treo khẩu hiệu "không việc làm, không thanh toán tiền thuê nhà" ở một khu dân cư. Ảnh: AP.
Đạo luật cứu trợ thảm họa Covid-19 (CARES) được ban hành hồi tháng 3 cho phép người dân tạm dừng thanh toán tiền thế chấp trong thời hạn một năm nếu họ gặp khó khăn do đại dịch. Những người đăng ký hưởng trợ cấp kể từ khi đạo luật bắt đầu có hiệu lực có thể bị tịch thu tài sản vào tháng 3 năm sau. Trong khi đó, lệnh tạm thời hoãn tịch thu nhà trên toàn nước Mỹ nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đề xuất dự kiến kết thúc vào 31/12 tới.
Cùng lúc, hàng triệu người cũng sẽ mất trợ cấp thất nghiệp vào cuối năm mà không có sự gia hạn của quốc hội Mỹ. Gần một nửa số hộ gia đình nợ tiền thuê nhà hoặc chưa thanh toán tiền thế chấp tại bang Arkansas, Florida và Nevada, tương đương 750.000 ngôi nhà, cho rằng họ "có khả năng lớn" sẽ bị "đuổi khỏi nhà" vào đầu tháng 1/2021. Tại khu vực thành phố lớn, nỗi lo mất nhà cửa tác động mạnh mẽ nhất đến người dân nghèo ở New York, Houston và Atlanta.
Hiện Mỹ có hơn 13 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó 268.000 người tử vong. Theo dự báo của CDC, từ nay đến giữa tháng 12, dịch bệnh sẽ còn khiến thêm 30.000 người tử vong ở Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden hồi tháng 3 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tạm dừng thanh toán tiền thuê nhà dưới tác động của Covid-19.