12/1
Vào sáng thứ Hai (30/11), công ty kỹ thuật sinh học Moderna đã công bố dữ kiện mới cho thấy vaccine điều trị covid-19 có hiệu quả 94% – và vaccine có thể chống lại các triệu chứng nghiêm trọng.
Dựa trên những phát hiện mới nhất này, công ty có kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm FDA ngay hôm nay. So với báo cáo trước đó, thử nghiệm của Moderna phát hiện số ca nhiễm bệnh ít hơn trong tổng số khoảng 30,000 tình nguyện viên. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy có 185 trường hợp mắc bệnh ở những người được tiêm giả dược, so với 11 trường hợp ở những người được tiêm vaccine.
Giống như Pfizer, vaccine của Moderna cũng ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng. Bác sĩ Stephen Hoge, chủ tịch của Moderna cho biết có 30 trường hợp nhiễm bệnh sau khi tiêm vaccine giả dược và không có trường hợp nhiễm bệnh sau khi tiêm vaccine. Dựa trên những phát hiện đó kèm thêm phân tích về độ an toàn và tác dụng phụ của vaccine, Moderna quyết định rằng họ có đủ thông tin để gửi đơn ghi danh lên FDA.
Phía công ty Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine khẩn cấp vào ngày 9/11. FDA sẽ tổ chức họp ủy ban cố vấn để thảo luận vào ngày 10/12. Trong khi đó, công ty Moderna dự kiến FDA sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 17/12 để thảo luận về dữ liệu của họ.
FDA cho biết họ sẽ trình bày minh bạch khi thảo luận về vaccine COVID-19. Một trong hai hoặc cả hai loại vaccine của Pfizer và Moderna có thể bắt đầu được cung cấp cho người dân vào giữa đến cuối tháng 12, mặc dù nguồn cung cấp sẽ hạn chế.