Hơn 100,000 ca nhiễm COVID-19 đang phải đang điều trị tại các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ, khi đại dịch đẩy các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác đến mức giới hạn của họ. Số bệnh nhân nhập viện hiện tại nhấn mạnh phạm vi và mức độ nghiêm trọng của giai đoạn bùng phát đang xảy ra ở Hoa Kỳ.
Ảnh: Reuters
Theo dữ kiện từ Covid Tracking Project, chưa bao giờ số lượng bệnh nhân Covid nhập viện vượt qua con số 60,000. Trên thực tế, Bác sĩ Janis Orlowski, giám đốc chăm sóc sức khỏe tại Association of American Medical Colleges (AAMC), cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNBC rằng đây là căn bệnh khiến nhiều người Hoa Kỳ phải nhập viện nhất từ trước đến nay.
Đầu tuần này, AAMC đã thông báo rằng họ đang khuyến khích tất cả các hệ thống y tế chuẩn bị phát triển “Tiêu chuẩn chăm sóc khủng hoảng”, thường được sử dụng trong các tình huống nghiêm trọng như thiên tai hoặc vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Bà Orlowski giải thích rằng chăm sóc khủng hoảng về cơ bản có nghĩa là phân bổ các dịch vụ chăm sóc trong bệnh viện.
Mục tiêu là “cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể cho số lượng lớn nhất có thể với các nguồn lực sẵn có.” Nhưng nó cũng có nghĩa là các bác sĩ sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc ai sẽ nhận được nguồn tài nguyên khan hiếm.
Bà Orlowski cho biết thêm rằng các bệnh viện ở một số khu vực tại Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng chăm sóc khủng hoảng, chẳng hạn như El Paso, Texas, các vùng của Utah, North Dakota và các vùng của Nebraska.
Bác sĩ Megan Ranney, bác sĩ cấp cứu kiêm giám đốc Brown-Lifespan Center for Digital Health cho biết, hệ thống bệnh viện của bà ở Rhode Island có khoảng 1,000 giường bệnh, tất cả đều được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng cho dù tình hình có ảm đạm đến đâu, bà và các đồng nghiệp sẽ không bỏ cuộc, vì vaccine sẽ sớm được phân bổ. (BBT)
Nguồn:
https://www.sbtn.tv/100000-ca-nhap-v...ang-tran-ngap/